Khởi tố vụ vận chuyển cá thể gấu quý hiếm bằng taxi

Ngày 13-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

 

Cá thể gấu trước khi được bàn giao cho cơ quan chức năng
Cá thể gấu trước khi được bàn giao cho cơ quan chức năng
Hiện vụ việc được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác minh người thuê tài xế taxi vận chuyển trái phép cá thể gấu ngựa.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10-12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe taxi Phủ Diễn BKS: 37A-233.21, do Trần Văn Toản (34 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc (đoạn giao với quốc lộ 281, thuộc địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện sau cốp xe có một cá thể gấu lớn, lông màu đen, trọng lượng khoảng 140kg nhốt trong lồng sắt.

Bước đầu tài xế Toản khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển cá thể gấu trên từ địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh Nghệ An.

Được biết, đây là cá thể gấu ngựa, thuộc nhóm 1B, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắn, đánh bắt, trao đổi, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh thương mại… Cá thể gấu ngựa này khả năng đã bị nuôi nhốt trong chuồng một thời gian khá dài.

Khởi tố vụ vận chuyển cá thể gấu quý hiếm bằng taxi ảnh 1 Cá thể gấu được kiểm tra sức khỏe trước khi đưa đến cơ sở bảo tồn
Đến chiều ngày 11-12, cá thể gấu ngựa này được các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã tiến hành vận chuyển từ Hà Tĩnh ra Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình để chăm sóc, bảo tồn.

Tin cùng chuyên mục