Không khởi tố vụ võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh

Qua điều tra xác minh đơn tố cáo của võ sư Nam Nguyên Khánh và kết quả giám định thương tật, cơ quan điều tra nhận định không đủ yếu tố xử lý hình sự nên ra quyết định không khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".
Clip ghi lại cảnh võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh
Clip ghi lại cảnh võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh

Ngày 20-12, Công an quận 3, TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với đơn tố cáo của ông Đoàn Lê Tuấn (võ sư Nam Nguyên Khánh, (57 tuổi, là Chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

Theo đó, võ sư Nam Nguyên Khánh tố cáo ông Nguyễn Đăng Tùng (võ sư Nam Anh Kiệt, Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam) đánh bị thương tích và yêu cầu khởi tố hình sự ông này. Bên cạnh đó, võ sư Nam Nguyên Khánh còn yêu cầu võ sư Nam Anh Kiệt phải bồi thường tổn thất tinh thần, sức khoẻ…

Qua điều tra xác minh đơn tố cáo và kết quả giám định thương tật, cơ quan điều tra nhận định không đủ yếu tố xử lý hình sự nên ra quyết định không khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý với quyết định này.

Trước đó, giữa tháng 7-2019, một đoạn clip ghi lại cảnh võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh. Nội dung đoạn clip thể hiện võ sư Nam Nguyên Khánh bị võ sư Nam Anh Kiệt dồn vào góc nhà, đánh tới tấp bằng tay vào lưng, đầu, mặt... Đoạn clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Phía võ sư Nam Nguyên Khánh xác nhận vụ việc diễn ra tại nhà riêng cũng là võ đường ở phường 9, quận 3. Võ sư Nam Nguyên Khánh đã có đơn trình báo công an đề nghi xử lý những người tấn công gây thương tích cho mình.

Vài ngày sau, Liên đoàn quốc tế Vịnh Xuân chính thống phái (tức Vịnh Xuân Nam Anh) có quyết định cách chức Tổng đàn chủ tại Việt Nam đối với võ sư Nam Anh Kiệt.

Tin cùng chuyên mục