Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Italy

Tối 2-6, Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Italy. Tới dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM và phu nhân…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Enrico Padula vui mừng nhận thấy trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Italy và Việt Nam phát triển không chỉ trên lĩnh vực ngoại giao, chính trị mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và xã hội. Nền tảng hợp tác này đã mang lại cho hai nước nguồn cảm hứng và niềm tin vào tương lai khi có rất nhiều lĩnh vực hợp tác giúp quan hệ hai nước thêm bền vững. Italy hiện có hơn 130 doanh nghiệp hoạt động tại TPHCM và đây là minh chứng rõ nhất cho hợp tác phát triển giữa hai nước. Năm 2022, trao đổi thương mại giữa Italy và TPHCM lên tới 780 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Tổng Lãnh sự Italia tại TPHCM Enrico Padula tại lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Tổng Lãnh sự Italia tại TPHCM Enrico Padula tại lễ kỷ niệm

Thay mặt chính quyền và người dân TPHCM, đồng chí Võ Văn Hoan đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM và phu nhân, cùng toàn thể người dân Italy sinh sống và làm việc tại TPHCM. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy có những bước phát triển đáng khích lệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và du lịch… Trao đổi thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 8,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm đưa quan hệ song phương ngày càng trở nên thực chất hơn, trong đó có việc tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, khoa học, công nghệ trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023. TPHCM là một trong các địa phương đi đầu cả nước thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương Italy, thiết lập quan hệ hữu nghị với TP Torino vào năm 2015, với mong muốn tăng cường hơn nữa trong hợp tác công nghệ cao, di sản văn hóa và du lịch.

Đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng để quan hệ 2 nước cũng như TPHCM với các địa phương của Italy phát triển thực chất, 2 bên cần tiếp tục phát huy nền tảng của quan hệ hợp tác, đó là tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, giúp tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ trên tất cả lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng quan hệ Việt Nam, trong đó có TPHCM và Italy tiếp tục đạt được những thành công tốt đẹp trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục