Lãnh đạo Samsung lại bị triệu tập thẩm vấn

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong sẽ bị thẩm vấn về những cáo buộc hối lộ, khi nhóm công tố viên đặc biệt đẩy mạnh điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.
Lãnh đạo Samsung lại bị triệu tập thẩm vấn

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong sẽ bị thẩm vấn về những cáo buộc hối lộ, khi nhóm công tố viên đặc biệt đẩy mạnh điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.

Theo Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt đã triệu tập người thừa kế Tập đoàn Samsung để thẩm vấn vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ hai 13-2.

Phát ngôn viên nhóm công tố viên đặc biệt Lee Kyu-chul trả lời câu hỏi của phóng viên tai cuộc họp báo ở Daechi-dong, Nam Seoul, Hàn Quốc, ngày 12-2-2017. Ảnh: Yonhap

Hôm 12-1, nhóm công tố viên đặc biệt đã thẩm vấn Lee về những cáo buộc hối lộ, tham ô và khai man và ngày 19-1 đã yêu cầu Tòa án Trung tâm Seoul phát lệnh bắt giữ ông nhưng tòa án đã từ chối.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12-2, phát ngôn viên nhóm công tố viên đặc biệt Lee Kyu-chul nói với báo giới: "Chúng tôi dự định thẩm vấn Phó Chủ tịch về những cáo buộc bổ sung. Từ khi yêu cầu lệnh bắt giữ Lee bị từ chối, chúng tôi đã điều tra bổ sung trong 3 tuần qua. Chúng tôi cần xác nhận các bằng chứng bổ sung đã phát hiện bằng cách thẩm vấn ông".

Theo các nhà điều tra, Lee đã đưa hoặc cam kết đưa khoảng 43 tỷ won (36,3 triệu USD) hối lộ cho Choi, người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, để đổi sự ủng hộ của Quỹ Hưu trí Quốc gia (NPS) trong vụ sáp nhập 2 công ty con của Tập đoàn Samsung là C&T Corp. và Cheil Industries Inc. vào năm 2015, nhằm chuyển giao Tập đoàn Samsung từ Chủ tịch Lee Kun-hee đang bị bệnh cho con trai duy nhất của ông là Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics.

Tuần trước, nhóm công tố viên đặc biệt đã thẩm vấn Choi về vai trò trong vụ sáp nhập này nhưng Choi đã thực hiện quyền im lặng.

Trong ngày 13-2, nhóm công tố viên đặc biệt cũng sẽ thẩm vấn Chủ tịch Samsung Electronics Park Sang-jin và một lãnh đạo tập đoàn là Hwang Sung-soo.

Sau cuộc thẩm vấn Lee ngày 13-2, nhóm công tố viên đặc biệt sẽ xác định có yêu cầu tòa án phát lệnh bắt giữ ông hay không.

Theo Yonhap, các nhà quan sát cho rằng, nhóm công tố viên đặc biệt sẽ thận trọng trong việc yêu cầu lệnh bắt Lee, vì nếu tòa án từ chối một lần nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Cuôc điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt sẽ kết thúc vào ngày 28-2, nhưng có thể được gia hạn một tháng nếu Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn phê chuẩn.


THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục