Lầu Năm Góc tuyên bố về năng lực hạt nhân

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách các vấn đề hạt nhân Drew Walter ngày 26-5 cho biết, các lực lượng hạt nhân của Mỹ sẵn sàng răn đe mọi đối thủ. 

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến do Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ Mitchell tổ chức, ông Drew Walter nêu rõ: “Tôi nghĩ, Bộ Quốc phòng đã đưa ra quan điểm rằng các lực lượng hạt nhân của chúng tôi luôn sẵn sàng, mạnh mẽ và đủ khả năng răn đe mọi đối thủ đến từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Iran”; đồng thời nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ đảm bảo an ninh cho các đồng minh gồm: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, Washington cho biết Mỹ có thể nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Hiện Nga và Mỹ chưa thống nhất về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ hết hạn vào đầu năm 2021.

Tin cùng chuyên mục