Lễ hội chùa Hương 2020 cấm bày bán thịt thú rừng

Tại Lễ hội chùa Hương năm 2020, huyện Mỹ Đức, Hà Nội yêu cầu tất cả các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực lễ hội không được treo, bày bán thịt thú rừng, đồng thời phải công khai số điện thoại, niêm yết giá cả để du khách được biết. Đối với các thuyền vận chuyển khách trên suối Yến, cấm tất cả sử dụng động cơ.

Chiều 7-1, tại buổi thông tin báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã thông tin về việc tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2020. Theo đó, Lễ hội chùa Hương năm 2020 có chủ đề “Lễ hội Kỷ cương – Văn minh thanh lịch” sẽ khai hội vào ngày 30-1 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý) tại chùa Thiên Trù.

Năm nay, giá vé thắng cảnh, dịch vụ xuồng đò không thay đổi, giữ nguyên như năm 2019. Cụ thể, giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người cho toàn bộ di tích thắng cảnh Hương Sơn (21 điểm); giá vé xuồng đò là 50.000 đồng cả lượt vào và ra.

Lễ hội chùa Hương 2020 cấm bày bán thịt thú rừng ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin về việc tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2020

Ông Nguyễn Văn Hậu cũng cho biết, nét mới của Lễ hội Chùa Hương 2020 là Ban tổ chức tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực như: tranh giành dẫn trốn lậu các loại vé gây thất thoát ngân sách Nhà nước; những trường hợp vòi thêm tiền, gây phiền hà cho khách, người đổi tiền lẻ, bán hương hoa gây mất trật tự nơi công cộng; người vi phạm luật di sản văn hóa, bày đặt nơi thờ tự trái phép.

Tất cả các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực lễ hội đều phải công khai số điện thoại, niêm yết giá cả để du khách nắm được, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt không được treo, bày bán thịt thú rừng. Yêu cầu 100% số thuyền, đò tham gia vận chuyển khách trên suối Yến phải có giỏ đựng rác, phao cứu sinh, chở đúng số người quy định. Đồng thời cấm tất cả các thuyền vận chuyển khách sử dụng động cơ và chỉ lực lượng công an, thanh tra giao thông, Ban tổ chức, nhà chùa, cấp cứu, điện lực mới được sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Lễ hội chùa Hương 2020 cấm bày bán thịt thú rừng ảnh 2 Cấm sử dụng thuyền, đò gắn động cơ để chở du khách tại Lễ hội chùa Hương 2020

Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Ban tổ chức yêu cầu tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu, sân cổng Nam Thiên Môn, sân Thiên Trù, sân cổ động Hương Tích. Bàn ghi công đức, đặt hòm công đức bố trí đảm bảo thuận lợi, hợp lý… Trong những ngày đông khách có kế hoạch phân luồng giao thông, phối hợp xử lý triệt để các đối tượng đi đón khách từ xa.

Tin cùng chuyên mục