Trong lúc này, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), vừa kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho khoảng 436.000 người Hồi giáo Rohingya chạy trốn từ Myanmar sang lánh nạn tại Bangladesh hồi tháng trước. UNHCR cho biết, người tị nạn Rohingya vẫn trong cảnh tuyệt vọng, nếu các nước không đẩy nhanh tiến độ viện trợ và nỗ lực cứu trợ nhân đạo, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn. Mặc dù UNHCR đã thực hiện 3 chuyến bay chở hàng cứu trợ, nhưng tình hình hiện nay chưa được ổn định do người tị nạn đổ về các khu vực biên giới giáp với Bangladesh quá nhiều.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vai trò và vị trí địa chiến lược quan trọng của ASEAN
-
EU còn bất đồng về Nga
-
Tai nghe thực tế ảo hỗ trợ người cao tuổi
-
Đầu tư mạnh vào công nghệ môi trường
-
3 viễn cảnh của dịch Covid-19
-
Nhiều nước đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ
-
WHO cải tổ đóng góp ngân sách
-
Đổi mới các nhiệm vụ của Europol
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường