Liên hiệp quốc cảnh báo tội phạm mạng gia tăng

“Những kẻ khủng bố đang khai thác sự gián đoạn đáng kể và khó khăn kinh tế do Covid-19 gây ra để gieo rắc nỗi sợ hãi và căm thù”, đây là lời cảnh báo của người đứng đầu Tổ chức chống khủng bố Liên hiệp quốc (LHQ), ông Vladimir Voronkov.

Theo LHQ, số trang web lừa đảo đã tăng 350% trong quý đầu năm nay, nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe gây cản trở công việc đối phó với đại dịch Covid-19.

Phát biểu trước HĐBA LHQ, ông Voronkov cho biết, LHQ và các chuyên gia toàn cầu chưa hiểu hết tác động và hậu quả của đại dịch đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, cụ thể là đối với tội phạm có tổ chức và khủng bố. Theo ông, bên cạnh việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và khủng hoảng con người do Covid-19 gây ra, các nước đừng quên mối đe dọa khủng bố. 

Tin cùng chuyên mục