“Loạn” game show cho trẻ em

Qua theo dõi các chương trình truyền hình, tôi cảm thấy việc quảng bá game show dành cho thiếu nhi có xu hướng “loạn”. Dễ thấy nội dung các trò chơi này na ná như nhau. Chẳng hạn như “mẹ đoán đúng ý bé”, hay “mẹ yêu bé”. Hơn nữa, các em bé tham gia chương trình này đều xuất thân từ các gia đình khá giả, giàu có và đôi khi có những hành động, lời nói không được lễ phép lắm.

Điều này sẽ rất nguy hại đến hành vi của con em chúng tôi, khi chúng theo dõi và bắt chước. Tôi thiết nghĩ tại sao các kênh truyền hình không tổ chức các game show ý nghĩa và mang tính giáo dục hơn cho trẻ em, nhất là đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội để các em có điều kiện tham gia.

Tôi thấy hầu hết các game show đều nhàm chán và hình như mục đích tổ chức chủ yếu phục vụ các nhà tài trợ và sản phẩm của họ. Hơn nữa, qua theo dõi tôi nhận thấy các cháu nhỏ nhà tôi cũng bắt đầu thấy “chán” coi rồi. Hy vọng các chương trình nêu trên nên hạn chế thời lượng phát sóng hoặc cải thiện, mang tính giáo dục các trẻ em cao hơn.

Nguyễn Văn Trường

Tin cùng chuyên mục