Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh

Ngày 7-1, hãng AP đưa tin các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ quyết tâm không ngừng hiện đại hóa liên minh giữa hai nước.
Ngày 7-1-2022, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành hội nghị trực tuyến với mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh. Ảnh: KYODO/TTXVN
Ngày 7-1-2022, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành hội nghị trực tuyến với mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh. Ảnh: KYODO/TTXVN

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Tham vấn an ninh Nhật - Mỹ (Hội nghị 2+2), các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước đã tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; thừa nhận vai trò quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực này... 

Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động sử dụng biển một cách hợp pháp.

Bên cạnh đó, bộ trưởng hai nước bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông; ủng hộ mạnh mẽ đối với sự đoàn kết và vai trò thiết yếu của ASEAN cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)…

Tin cùng chuyên mục