Mỹ tăng cường do thám bán đảo Triều Tiên trên không

Ngày 26-9, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết, một chiếc máy bay trinh sát Mỹ đã hoạt động trên không phận của Hàn Quốc vào ngày 25-9. 
Máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chiếc máy bay trên thuộc dòng máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ, hay còn gọi là JSTARS. Chiếc máy bay này cũng đã thực hiện chuyến bay trên không phận Hàn Quốc hồi đầu tháng 9. Một máy bay trinh sát EP-3E của Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện các nhiệm vụ trên không phận gần khu vực thủ đô Seoul trong ngày 25-9. Ngoài ra, Mỹ còn điều máy bay C-146A Wolfhound từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản đến bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng, chuyến bay trên cũng có thể phục vụ mục đích giám sát động thái quân sự của Bình Nhưỡng trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục