
* Gia đình Thống tướng Than Shwe đến Thái Lan?

Biểu tình ở thành phố Yangon.
Ngày 26-9, chỉ vài giờ sau khi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm ở 2 thành phố Yangon và Mandalay, khoảng 6.000 nhà sư, sinh viên và dân thường đã xuống đường tiến hành một cuộc biểu tình mới trên khắp nẻo đường ở thành phố Yangon.
Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi cảnh sát sử dụng gậy gộc, vòi rồng, hơi cay và cả súng bắn hơi để đàn áp đoàn người biểu tình bên ngoài chùa Shwedagon, một ngôi chùa được xem là linh thiêng nhất của Phật giáo Myanmar. Các phương tiện thông tin cho biết, cuộc biểu tình nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng đột biến hồi tháng trước cũng đang lan rộng khắp 7 trong số 14 tỉnh của cả nước.
Trước đó, ngày 25-9, hơn 130.000 người, trong đó có giới sư sải, tuần hành khắp các thành phố lớn của Myanmar, bất chấp lời cảnh báo chính phủ sẽ điều động quân đội chấm dứt các cuộc biểu tình. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong gần 20 năm qua mà quân đội chính phủ phải sử dụng bạo lực để đàn áp. Giới quan sát lo ngại cuộc biểu tình này có thể sẽ lập lại sự kiện năm 1988, khi quân đội nổ súng bắn vào đoàn người biểu tình không có vũ trang làm 3.000 người thiệt mạng.
Cùng ngày, tờ “The Nation” của Thái Lan cho biết phu nhân của Chủ tịch Hội đồng hòa bình và phát triển Myanmar, Thống tướng Than Shwe cùng gia đình đã rời Yangon và bay tới Thái Lan trên một chuyến bay thương mại bình thường từ hôm 24-9. Trong lúc này, Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình chính trị ở Myanmar. Tại Bangkok, lực lượng không quân Hoàng gia đã đặt máy bay C-130 vào trạng thái trực chiến, sẵn sàng sơ tán công dân Thái ra khỏi Yangon nếu cuộc biểu tình phản đối ở Myanmar vượt tầm kiểm soát.
Phản ứng trước tình hình ở Myanmar, Ngoại trưởng Thái Lan Nitya Pibulsonggram cho biết ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN đang tham dự khóa họp thường niên Đại hội đồng LHQ sẽ thảo luận tình hình căng thẳng có thể dẫn đến bạo lực ở Myanmar vào ngày 27-9. Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ thắt chặt các biện pháp kinh tế đối với Myanmar và những nước ủng hộ Myanmar về tài chính. Còn EU kêu gọi Myanmar không trấn áp biểu tình và hối thúc chính phủ nước này tìm kiếm giải pháp hòa bình.
X.H. (Theo AFP, Reuters)