Nâng hạng thị trường chứng khoán - Đòn bẩy chiến lược cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 20-12.

Nâng hạng thị trường chứng khoán - Đòn bẩy chiến lược cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

Kỳ vọng Việt Nam sẽ thu hút được 50 tỷ USD sau 3 năm

TPHCM và cả nước đang chuẩn bị đón sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam, ra mắt Hội đồng điều hành IFC và cơ quan điều hành IFC tại TPHCM và Đà Nẵng vào ngày 21-12. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển dịch chuỗi giá trị và vốn quốc tế diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng IFC tại TPHCM không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển mà còn là khát vọng, là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung và của TPHCM nói riêng trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Huynh Anh Tuan.jpg
Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc VikkiBankS phát biểu tại hội thảo

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) nhận định, trong chiến lược xây dựng TPHCM trở thành IFC, thị trường chứng khoán không chỉ là một cấu phần quan trọng mà là trụ cột lõi. Mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi không chỉ là câu chuyện xếp hạng, mà là việc định vị lại thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hiện quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 390 tỷ USD, tương đương khoảng 82% GDP. Dư nợ toàn thị trường hiện khoảng 400.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ tham gia rất lớn của nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư trong nước. Một nghịch lý là dù hội đủ nhiều điều kiện để được nâng hạng lên thị trường mới nổi nhưng khối ngoại vẫn bán ròng mạnh: năm 2024 bán ròng khoảng 94.000 tỷ đồng. 11 tháng đầu năm 2025, khối ngoại bán ròng thêm gần 5 tỷ USD dù thị trường đang ở vùng đỉnh.

“Việc hình thành IFC trong bối cảnh thị trường chứng khoán được nâng hạng sẽ tạo tiền đề để dòng vốn ngoại quay trở lại. TPHCM có lợi thế rất lớn khi sàn HOSE chiếm khoảng 64% tổng vốn hóa toàn thị trường. Khi IFC hình thành, các định chế tài chính, quỹ đầu tư sẽ cần một hệ sinh thái để triển khai vốn và thị trường chứng khoán chính là một trụ cột quan trọng. Ước tính ban đầu có thể khoảng một tỷ USD, và đến năm 2030, tổng dòng vốn từ các quỹ có thể đạt 10-20 tỷ USD. Khi lên thị trường mới nổi, dòng vốn sẽ có chất lượng cao hơn, quy mô lớn và ổn định hơn”, ông Tuấn dự báo.

Ở góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cũng đánh giá, với vị trí địa lý chiến lược, GDP 500 tỷ USD và quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cường quốc, Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển IFC.

Ngyen Tri Hieu.jpg
TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức: GDP bình quân đầu người còn thấp và sự hiện diện hạn chế của các ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế. Việc xây dựng các IFC được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam hội nhập toàn cầu và nâng cao vị thế kinh tế tương xứng với sức mạnh hiện có. “Để thu hút các nhà đầu tư lớn, điểm cốt lõi là thị trường chứng khoán phải được chính thức nâng hạng và cải thiện việc Xếp hạng tín nhiệm quốc gia”, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Việt Nam cần có chiến lược phát triển IFC rõ ràng, bắt đầu từ việc phục vụ thị trường Đông Nam Á và dần mở rộng ra toàn cầu. Việc ưu tiên phát triển các lĩnh vực tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh và fintech sẽ là cần thiết trong lộ trình ba giai đoạn từ 2026 đến 2045. Đặc biệt, việc xây dựng hạ tầng thông minh và thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho IFC hoạt động hiệu quả. Cuối cùng, yếu tố minh bạch và uy tín phải được đặt lên hàng đầu. Sự thành công của IFC phụ thuộc vào khả năng tạo ra môi trường minh bạch và bền vững để thu hút dòng vốn quốc tế, góp phần vào sự phát triển lâu dài của nền tài chính Việt Nam.

"Nếu các nút thắt này được tháo gỡ, dự kiến sau khi thành lập IFC, Việt Nam sẽ thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài kể cả vốn đầu tư gián tiếp (FPI) và trực tiếp (FDI) trong năm 2026 và khoảng 50 tỷ USD trong 3 năm đầu”, TS Nguyễn Trí Hiếu dự báo.

Lộ trình hình thành IFC tại TPHCM

Thông báo về IFC tại TPHCM, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, lộ trình được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu, cụ thể là tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở cho cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Giai đoạn 3, TPHCM sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quach Ngoc Tuan STC.jpg
Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

Chia sẻ về về quy mô, hạ tầng kỹ thuật và không gian của IFC TPHCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết IFC tại TPHCM sẽ nằm ở các phường Sài Gòn, Bến Thành, An Khánh và khu vực Thủ Thiêm. Vị trí này rất quan trọng vì các doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong khu vực sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c2f1ffa976b6f9e8a0a7.jpg
Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ với Internet băng thông rộng và phủ sóng 3G, 5G để đảm bảo điều kiện vận hành cho các hoạt động tài chính. Ngành điện và nước sẽ được ưu tiên cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn của trung tâm.

Bộ phận điều phối của trung tâm dự kiến đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, hiện đang sửa chữa, nên tạm thời sẽ hoạt động tại tầng 6, số 123 Trương Định. Khu vực trung tâm hiện có khoảng 1.000 tòa nhà, trong đó tòa nhà Bitexco là cao nhất và các tòa nhà khác đều có hạ tầng ổn định, đủ khả năng phục vụ hoạt động của trung tâm tài chính.

Tin cùng chuyên mục