Né trạm thu phí BOT Trảng Bom, xe cộ gây xáo trộn đời sống khu dân cư

Các con đường dân sinh trong khu dân cư thuộc ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai vốn đã xuống cấp với nhiều ổ gà, nay lại phải gánh thêm lượng xe lớn né trạm thu phí khiến tình trạng hư hỏng ngày càng trầm trọng hơn.

Từ ngày trạm thu phí BOT trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh Biên Hòa (đặt ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) hoạt động trở lại vào ngày 26-10 đến nay thì tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm tại các con đường dân sinh ở khu vực này thường xuyên xảy ra.

 Nguyên nhân là do nhiều phương tiện né trạm thu phí nên đã đi vào những con đường dân sinh ở hai bên Quốc lộ 1 gây nên tình trạng quá tải, mất an toàn giao thông (ATGT).

Xe cộ chen chúc nhau vào đường dân sinh gây ùn ứ và mất an toàn giao thông. Ảnh: TIẾN MINH

Các con đường dân sinh trong khu dân cư thuộc ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa vốn đã xuống cấp với nhiều ổ gà, nay lại phải “gánh” thêm lượng xe lớn né trạm thu phí khiến tình trạng hư hỏng ngày càng trầm trọng hơn.

Vào chiều 16-12, trên các con đường dân sinh ở phía phải trạm thu phí theo hướng Bắc – Nam, tình trạng kẹt xe xảy ra ở khu vực này rất nghiêm trọng.

Theo đó, từng đoàn xe hàng trăm chiếc đủ loại lớn nhỏ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Nhiều đoạn do đường quá nhỏ buộc tài xế phải xuống đường để điều tiết giao thông. Tiếng máy nổ, tiếng còi xe hòa vào nhau gây náo động cả một vùng quê.

Trong khi đó, các con đường dân sinh phía bên trái trạm thu phí ở chiều ngược lại do người dân dựng barie chặn các xe lớn nên các loại xe trên 7 chỗ không thể đi qua được. Tuy nhiên các loại xe nhỏ, chủ yếu là loại xe 4 chỗ vẫn ùn ùn kéo vào, chạy theo từng đoàn gây mất ATGT.

Xe cộ chen chúc nhau vào đường dân sinh gây ùn ứ và mất an toàn giao thông. Ảnh: TIẾN MINH

Ông Nguyễn Văn Hoàng, một người dân ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa cho biết, tình trạng xe né trạm thu phí đi vào các con đường dân sinh gây kẹt xe vào cả hai buổi sáng chiều, nhưng nghiêm trọng nhất là giờ cao điểm từ 16 giờ chiều đến 18 giờ tối hàng ngày làm cuộc sống của người dân bị xáo trộn, đi lại không an toàn. Người dân phải dùng đá chặn hai bên lề để ngăn không cho dòng xe lấn vào làm hỏng vườn tược, hỏng hàng rào và cây cối.

Tin cùng chuyên mục