

Filip Cornelis (trái), trưởng đoàn giám sát của EU về khí đốt, gặp Vadym Chubrun, Phó Giám đốc Naftogaz ở Kiev ngày 9-1
Theo BBC sáng nay, các quan sát viên EU đã có mặt tại Ukraine để giám sát hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tranh cãi. Phía Nga nói chỉ chấp nhận mở lại nguồn cung khí đốt nếu 2 bên ký văn bản thỏa thuận.
Trước đó, Nga cho biết sẽ mở lại nguồn khí đốt ngay sau khi Nga, Ukraine và các quan sát viên EU bắt đầu công việc. Trong lúc này, Nga vẫn tiếp tục cáo buộc Ukraine “đánh cắp” khí đốt của Nga. T
ổng thống Nga, Dmitry Medvedev nói: “Mục đích của chúng tôi là phải tìm ra ai là người đáng lên án vì đánh cắp khí đốt. Hành động như vậy không thể bỏ qua”. Tổng thống Ukraine, Viktor Yushchenko đã bác bỏ mọi cáo buộc nước này “đánh cắp” khí đốt của Nga.
Cho tới nay, có 15 nước châu Âu bị ảnh hưởng trầm trọng do Nga ngừng cung cấp khí đốt trong khi nhiệt độ đang ở dưới 10OC tại phần lớn châu Âu. Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết, Nga sẽ bán khí đốt cho Ukraine với giá thị trường là 470 USD/1.000m3 trong quý 1-2009. Phía Ukraine vẫn đòi mua chỉ với giá 250 USD/1.000m3.
H.Q.