Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công an

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu rõ, hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong công an nhân dân.

Qua đó, thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, môi trường công tác của lực lượng công an nhân dân rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều tài liệu độc hại, sự tuyên truyền, gieo rắc thông tin xấu, độc của các đối tượng. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, không chủ động, không có lập luận để đấu tranh, không tự mình giải thích được các vấn đề thì có khi dễ bị tiêm nhiễm.

Do đó, phải hiểu một cách căn cơ, có nguồn gốc, phải đấu tranh có lý lẽ, phải tự giác từ trong tư tưởng thì mới có thể giải quyết được. Bộ Công an xác định trước hết công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng chia sẻ, môi trường đấu tranh phòng, chống tội phạm vô cùng phức tạp, các đối tượng phạm tội không từ một thủ đoạn nào để vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, tìm cách mua chuộc, đe dọa, khống chế cán bộ, đảng viên để thực hiện âm mưu chống phá của mình. Nếu không tỉnh táo, không chủ động thì có thể vấp vào và sa ngã...

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, “lợi ích nhóm”...

* Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10-8-1956 - 10-8-2022) và đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin cùng chuyên mục