Ngang nhiên xây nhà trái phép tại Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thanh Hiền phải dỡ công trình trước 15-10 ​

Liên quan đến vụ việc cán bộ ngang nhiên xây nhà trái phép tại Hòa Vang (Đà Nẵng), Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Nhơn làm việc với bà Nguyễn Thanh Hiền, yêu cầu bà Hiền tự tháo dỡ công trình trước ngày 15-10. 
Ngang nhiên xây nhà trái phép tại Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thanh Hiền phải dỡ công trình trước 15-10 ​ ảnh 1 Cơ quan chức năng yêu cầu bà Nguyễn Thanh Hiền tự tháo dỡ  căn nhà xây trái phép trước  15-10. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sáng 2-10, UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức họp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND xã Hòa Nhơn để bàn biện pháp xử lý các công trình xây dựng trái phép ở tổ 1, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn.

Theo ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cuộc họp đã đi đến thống nhất giao Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang phối hợp với UBND xã Hòa Nhơn làm việc với bà Nguyễn Thanh Hiền, vận động bà Hiền tự tháo dỡ công trình trước ngày 15-10.

Đối với ngôi nhà 2 tầng ông Nguyễn Thanh Hùng đang ở cùng gia đình, các cơ quan chức năng sẽ xem xét về lịch sử, nguồn gốc đất để có hướng xử lý.

Ngang nhiên xây nhà trái phép tại Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thanh Hiền phải dỡ công trình trước 15-10 ​ ảnh 2 Ngôi nhà xây trái phép năm 2016 trên đất khai hoang của ông Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sau khi xử lý xong trường hợp của bà Nguyễn Thanh Hiền, cũng như trường hợp nhà gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, UBND huyện Hòa Vang sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ phụ trách địa bàn xã Hòa Nhơn, lãnh đạo UBND xã Hòa Nhơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, trước mắt lãnh đạo xã nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép ở thôn Thạch Nham Đông.

"Tuy nhiên, giấy tờ liên quan đến căn nhà xây dựng năm 2016 do bà Nguyễn Thị Lanh (mẹ ông Hùng và bà Hiền) đứng tên. Bố mất do tai nạn giao thông, nên lâu nay vợ chồng ông Hùng sinh sống cùng mẹ tại căn nhà nói trên. Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Nhơn sẽ phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang yêu cầu bà Hiền tháo dỡ công trình xây dựng trái phép", ông Nguyễn Tấn Phát nói.

Trước đó, qua phản ánh của người dân, ngày 28-9, Báo SGGP Online đăng bài viết “Cán bộ ngang nhiên xây nhà trái phép” phản ánh tình trạng ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Nguyễn Thanh Hiền (cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã có hành vi xây dựng nhà trái phép khiến người dân, cán bộ, đảng viên trong khu vực bức xúc. Ông Hùng và bà Hiền xây dựng ngôi nhà 2 tầng trái phép vào năm 2016 và năm 2017 tiếp tục xây dựng trái phép một ngôi nhà khác.

Tin cùng chuyên mục