

Ùn tắc khách đi tàu ở ga St Lazzre (Paris).
Theo lời kêu gọi của hầu hết các nghiệp đoàn, ngày 10-3, nhân viên các ngành nghề cả tư nhân và quốc doanh cùng hợp sức lại để phản đối chính sách xã hội của chính phủ, lấy tên là “Ngày toàn quốc hành động”.
55 thành phố trên toàn nước Pháp trong ngày này như bị tê liệt do tất cả nhân viên đường sắt, hàng không, tàu điện ngầm, xe buýt… tham gia tổng đình công.
Không chỉ có ngành giao thông công cộng, khoảng 150 cuộc biểu tình lớn nhỏ của nhân viên nhiều ngành khác như bưu điện, điện lực, y tế, truyền thông và cả giáo viên, học sinh… cũng diễn ra trên cả nước.
Các vấn đề được yêu cầu cải thiện nhiều nhất là tiền lương, thất nghiệp, sức mua, chế độ làm việc 35 giờ/tuần và luật cải cách giáo dục.
Do đình công nên tỷ lệ các chuyến bay, các chuyến tàu của Pháp ngày 10-3 giảm trung bình từ 25% đến 50%. Đặc biệt, sân bay Roissy ở thủ đô Paris hủy đến 75% số chuyến bay, 3/4 các tuyến xe buýt bị hoãn, 50% các chuyến tàu cao tốc không hoạt động.
Hiệp hội phụ huynh học sinh còn phát động một ngày bãi khóa tên gọi là ngày “Trường học chết”.
L.V. (Theo Le Monde, Reuters)