Người Anh chuộng xe điện


Doanh số ô tô điện và xe lai (hybrid) tại Anh đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3, tháng thường có doanh số lớn nhất trong năm của thị trường xe hơi Anh.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT), vào tháng trước, người tiêu dùng Anh đã mua 22.000 ô tô chạy điện và 17.000 xe lai có cắm sạc điện (plug-in hybrid), chiếm 13,9% tổng lượng xe bán ra thị trường, tăng mạnh so với mức 7,3% cùng kỳ năm trước.

SMMT cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy làn sóng chuyển đổi sang xe có lượng khí thải carbon thấp tại thị trường Anh đang gia tăng. Tuy nhiên, SMMT cũng cho biết doanh số ô tô nói chung trong tháng 3 vẫn thấp hơn 37% so với mức trung bình của tháng 3 trong khoảng thời gian 2010-2019 là 450.000 xe.

Tin cùng chuyên mục