Nhật Bản lo suy giảm tăng trưởng

Ngày 6-11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Sách Trắng kinh tế và tài chính công năm 2020, trong đó bày tỏ quan ngại về khả năng nước này sẽ phải đối mặt với áp lực giảm phát do nhu cầu yếu và sự suy giảm tiềm năng tăng trưởng xuất phát từ sự sụt giảm chi tiêu vốn.
Một siêu thị ở Nhật Bản. Nguồn: senkyu.com
Một siêu thị ở Nhật Bản. Nguồn: senkyu.com

Sách Trắng ước tính dịch Covid-19 đã khiến tổng chi tiêu cá nhân trong quý 2-2020 ở Nhật Bản giảm khoảng 300 triệu USD, lớn hơn rất nhiều so với mức giảm hơn 50 triệu USD trong quý 1-2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và 62 triệu USD trong quý 1-2011 do tác động của thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3 cùng năm ở khu vực Đông Bắc nước này. Tài liệu này cũng ước tính trong quý 2-2020, ngành sản xuất ở Nhật Bản dư thừa 2 triệu lao động, trong khi các ngành phi sản xuất thừa 4 triệu lao động.

Tin cùng chuyên mục