
Nông trang dưới lòng đất là một dự án có trị giá hàng tỷ USD, mang tính đột phá được điều hành bởi Tổ chức tìm kiếm việc làm Kanto- một hiệp hội các công ty lớn của Nhật Bản. Quận Otemachi (thuộc thủ đô Tokyo) chính là địa điểm được chọn thực thi dự án này.

Rau củ trồng bằng công nghệ hydoponics ở nông trang dưới lòng đất tại Otemachi.
Với một diện tích rộng chỉ khoảng 1.000m2, người ta sẽ cho trồng lúa, cà chua, dâu tây và nhiều loại nông sản khác nữa. Nông trang dưới lòng đất sẽ sử dụng kỹ thuật trồng rau củ trong dung dịch dưỡng chất (còn gọi là công nghệ hydroponics) thay cho đất và sử dụng hoàn toàn nguồn ánh sáng nhân tạo.
Các chuyên gia cho biết, do được xây dựng dưới đất nên mọi vấn đề về môi trường có thể được kiểm soát chặt chẽ, từ ánh sáng, nhiệt độ cho tới độ ẩm. Những việc này cho phép các nhà quản lý dễ dàng phát huy tối đa hiệu quả của các điều kiện về ngành trồng trọt. Bên cạnh đó, như đã nó, đây còn là một trong những giải pháp giúp giải quyết công ăn việc làm cho một số đông người lao động đến tuổi hay đã quá tuổi.
Trong khoảng 30 năm qua, ngành nông nghiệp Nhật Bản luôn bị ảnh hưởng bởi chính những đường lối kinh tế đặc trưng của họ khi để xảy ra tình trạng nhiều lao động sinh trưởng ở các vùng nông thôn khi đến tuổi lao động chỉ muốn đến các thành phố lớn làm việc.
Trong số các thành viên của Tổ chức Kanto có Pasona, một công ty chuyên đào tạo nguồn nhân lực, rất quan tâm ủng hộ các kế hoạch tìm kiếm việc làm cho những người ở độ tuổi 40-50 (vốn là nhóm đối tượng lao động rất ít được thuê mướn của các nhà máy, công ty…).
Những phát kiến gần đây của Pasona nhắm tới việc tận dụng vốn tri thức thị trường của các nhân viên văn phòng ở lứa tuổi nêu trên hiện đang phải chịu cảnh thất nghiệp sang lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.
Dự kiến, tháng 5-2005, nông trang dưới lòng đất Otemachi sẽ thu hoạch mùa vụ đầu tiên và nếu thành công, người ta còn dự định nhân rộng mô hình này tới nhiều thành phố công nghiệp khác của Nhật Bản.
NGỌC MAI