Ngày 28-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến làm việc tại tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển kinh tế, xã hội sau hơn ba năm chia tách tỉnh. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của Hậu Giang. Đây vốn là địa phương có xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực… nhưng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 11%/năm. Sản lượng lương thực tăng nhanh, thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nhất là tạo ra mô hình nuôi cá tốt, có triển vọng. Các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện từng bước khởi sắc…
Sau khi nghe báo cáo và một số kiến nghị của địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: “Tỉnh Hậu Giang cần phải tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội để từng bước đưa tỉnh đi lên. Cần phải quản lý sử dụng tốt nguồn vốn, không để thất thoát. Lãng phí vốn sẽ có lỗi với dân. Là tỉnh mới, Hậu Giang phải hết sức chú ý đến quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ”.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải có trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị, Đảng, mặt trận đoàn thể vững mạnh; đặc biệt chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp cũng phải quan tâm đến bảo vệ môi trường. Cải cách hành chính phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Hậu Giang cũng phải chăm lo đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, y tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương phải quan tâm hơn nữa, sớm hỗ trợ, ưu tiên đầu tư vốn để đưa tỉnh Hậu Giang ngày một phát triển.
Đại - Kỳ