
Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Bổ túc văn hóa công nông trung ương và Trường Phổ thông Lao động trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ: Chủ trương xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ là bài học quý, nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Hệ Trường Bổ túc văn hóa tập trung và Trường Bổ túc văn hóa công nông đã góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng, từng bước tiến tới xóa bỏ sự khác biệt giữa lao động trí óc và lao động chân tay.
Việc trí thức hóa công nông không chỉ thực hiện qua hệ thống giáo dục chính quy, mà còn qua hệ thống giáo dục không chính quy, trường bổ túc văn hóa tập trung trước đây và hệ thống giáo dục thường xuyên hiện nay. Tại các vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh công tác bổ túc văn hóa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán là rất cần thiết.
Yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đang là vấn đề nóng hổi mà nhân dân cả nước quan tâm, Thủ tướng nhấn mạnh: Phải xem xét lại nội dung, phương pháp dạy và học; sách giáo khoa, giáo trình, giáo án; xử lý tốt vấn đề dạy thêm học thêm; vấn đề đánh giá kết quả giáo dục, vấn đề thi cử.
Thủ tướng mong trong Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, khi bàn về công tác giáo dục - đào tạo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn 2006 - 2010 và các năm tiếp theo, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương cần chú ý vận dụng các bài học quý này phù hợp với cấp mình, ngành mình.
Tồn tại trong một thời gian không dài nhưng hai trường nêu trên đã có vị trí đặc biệt trong lịch sử nước nhà. Trường Phổ thông Lao động trung ương (1951-1977) đã hoàn thành 42 khóa học bồi dưỡng tri thức khoa học cho gần 10.000 cán bộ từ cấp huyện trở lên; Trường Bổ túc văn hóa công nông trung ương (1955-1964) đã cung cấp gần 7.000 sinh viên vốn là những cán bộ đã trải qua công tác, chiến đấu và là con em cán bộ ở cả hai miền Bắc-Nam cho các trường đại học.
ĐINH LAN