Phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội không được để sai sót

Ngày 7-11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025. 
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ảnh: HanoiMoi
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ảnh: HanoiMoi

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã thành công thực chất và tốt đẹp.  

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra sau đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, đại hội chỉ thực sự thành công khi các cấp ủy và toàn Đảng nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Trước mắt, các cấp ủy phải hoàn thành triệt để ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội, ưu tiên kiện toàn chức danh cơ quan Đảng trước, sau đó đến chức danh chính quyền. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội giám sát, kiểm tra việc này ở tất cả các Đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc phân công, phân nhiệm đúng đề án, đúng nguyên tắc, quy định và tinh thần “thiết diện vô tư”, công khai minh bạch, tuyệt đối không để sai sót.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội và nghị quyết đại hội các cấp để triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, trước mắt, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm như: thu gom rác, cấp thoát nước, chống ùn tắc giao thông. 

Tin cùng chuyên mục