

Sâu róm bám đầy trên thân cây bàng để đẻ trứng ở đường Huỳnh Mẫn Đạt phường 3, quận 5, TPHCM.
Suốt một tháng qua, người dân ở 2 bên đường Huỳnh Mẫn Đạt (đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Nguyễn Trãi phường 3 quận 5) khổ vì nạn sâu róm hoành hành.
Loại sâu này to bằng ngón tay út trở xuống, mình đầy lông tơ, miệng có nanh. Sâu róm sinh sản ngày càng nhiều, bám đầy thân cây bàng ở hai bên đường; lá bàng bị sâu ăn loang lổ.
Bà con cho biết, sau một cơn gió mạnh là sâu róm rớt lộp độp xuống sân nhà, trên các tầng lầu của nhà dân. Một số trẻ em vô ý bị sâu cắn gây ngứa và nổi cục lớn như ngón tay cái suốt tuần mới lặn. Những người bán hàng dọc theo mặt tiền đường thường bị lông sâu rơi trúng gây ngứa, khó chịu. Nhiều người đã dùng lửa đốt để diệt sâu róm nhưng không có kết quả. Bởi số sâu róm chết không đáng kể so với số lượng sâu sinh ra.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP cho biết, số cây xanh trên đoạn đường này do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 quản lý. Do đó Công ty Công viên cây xanh đã có báo cáo sự việc này đến khu. Nếu được khu chấp thuận cấp kinh phí, công ty sẽ cho phun thuốc trừ sâu trên các cây bàng vào ban đêm.
Theo ông Hà, hàng chục cây bàng (cao khoảng 15m, là một trong số những loại cây nằm trong danh mục cấm trồng trên đường phố) này trước đây do người dân tự trồng để lấy bóng mát. Công ty đã lập hồ sơ xin kinh phí đốn hạ để trồng loại cây mới thích hợp hơn.
Trần Thanh