Quảng Nam đề nghị dừng việc ủy quyền quản lý tuyến đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại

Ngày 16-3, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thống nhất giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho sở này quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Theo đó, việc quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 8 ngày 28-1-2021 của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho Quảng Nam đối quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Quảng Nam đề nghị dừng việc ủy quyền quản lý tuyến đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại ảnh 1 Tuyến thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại đang được Bộ GTVT ủy quyền quản lý cho Sở GTVT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong khi chờ ý kiến của Bộ GTVT về việc chấm dứt việc ủy quyền và có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Để đảm bảo nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân, phục vụ du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam thống nhất tạm thời giao UBND TP Hội An chỉ đạo Ban Quản lý bến Cù Lao Chàm tiếp tục thực hiện việc cấp phép tại bến Cù Lao Chàm và Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam cấp phép tại bến Cửa Đại.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở GTVT, UBND TP Hội An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) và tổ chức cấp phép cho tàu vào, rời bến tại các đầu bến thủy nội địa Cửa Đại và Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn.

Quảng Nam đề nghị dừng việc ủy quyền quản lý tuyến đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại ảnh 2 Tuyến đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại được tạm thời cho các đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Nam cấp phép xuất bến. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đồng thời, tuyên truyền các chủ tàu thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn tàu, kiểm soát tốc độ chạy tàu, giảm bớt số lượng hành khách trên tàu để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

“Sở GTVT có trách nhiệm theo dõi ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Bộ GTVT để tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan, địa phương theo đúng quy định hiện hành của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin thêm.

Trước đó, như Báo SGGP Online đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 26-2, ca nô số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại (TP Hội An tỉnh Quảng Nam. Khi về đến gần bờ biển Cửa Đại, chiếc ca nô bị tai nạn, khiến 17 người chết, 22 người được cứu sống.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp về việc rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyến giao thông Cửa Đại – Cù Lao Chàm. Qua cuộc họp này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GTVT khẩn trương làm việc với Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đảm bảo an toàn người và phương tiện ca nô composite được cải hoán sang chuẩn SB trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, nếu không làm rõ việc cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thương vong do kẹt trong cabin tàu thì đề nghị dừng việc nhận ủy quyền quản lý đối với loại tàu này.

Tin cùng chuyên mục