Thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp
(SGGP).- Ngày 19-3, đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã có cuộc giám sát tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).
Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Satra có nhiệm vụ phải cổ phần hóa 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong đó, đã thực hiện xong 2 doanh nghiệp, 2 doanh nghiệp còn lại là Vissan sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2015 và công ty mẹ là Satra sẽ hoàn thành trong năm 2016. Ngoài ra, Satra cũng thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại 57 doanh nghiệp thành viên, đến nay đã thu về hơn 103 tỷ đồng và sẽ tiếp tục thoái vốn trong thời gian tới. Saigontourist cũng cho biết đang tiến hành thủ tục cổ phần hóa 2 doanh nghiệp trực thuộc trong năm 2015 và sẽ tiến hành cổ phần hóa 2 doanh nghiệp còn lại trong năm tới. Thời gian qua, Saigontourist cũng thực hiện thoái vốn được hơn 250 tỷ đồng và sẽ tiến hành thoái vốn toàn bộ 31 doanh nghiệp.
Qua buổi giám sát, các doanh nghiệp cũng kiến nghị nhiều quy định bất cập trong quá trình thực hiện như: về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quy định bên nhận chuyển nhượng vốn nhà nước phải được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận về vốn và năng lực tài chính. Trong khi đó, việc chuyển nhượng vốn là cổ phần thì thông qua sàn giao dịch chứng khoán nên chủ doanh nghiệp không thể xác định người mua có đủ năng lực tài chính và có được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hay không. Một vấn đề khác, các doanh nghiệp kiến nghị thủ tục phê duyệt trong quá trình cổ phần hóa qua quá nhiều cấp, tốn nhiều thời gian, do vậy, đề xuất Chính phủ phân cấp cho cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp được quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.
HÀN NI