
Qua rồi cái thời “Quảng gánh lo đi và vui sống”, các bộ sách kỹ năng ngày nay đã không còn chú trọng vào việc dạy cho bạn đọc cách sống sao cho tốt đẹp hơn mà chỉ chủ yếu dạy cách làm thế nào để có nhiều tiền hơn hay nói cách khác là làm thế nào để giàu lên trong thế giới hiện đại.

Sách dạy làm giàu tràn ngập trên thị trường.
Hàng loạt tựa sách thuộc đề tài này liên tục được đưa ra thị trường, từ “Chiến lược chuột tìm phô-mai” dạy người đọc cách làm sao để luôn có đủ tiền bạc đến những “Phương pháp làm giàu của người thành đạt”, “Nghệ thuật làm giàu” rồi “Giàu có hạnh phúc không chỉ qua trường học”.
Thậm chí bộ sách nổi tiếng thế giới “Dad rich, poor dad” được NXB Trẻ mua bản quyền phát hành dưới tựa “Dạy con làm giàu” thu hút sự quan tâm lớn của độc giả đã làm nảy sinh thêm những phiên bản với nội dung tương đồng nhưng khác tựa như “Dạy bạn làm giàu”, “Cha giàu bố nghèo”.
Hiện nay, hầu như tất cả các đơn vị xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm trong cả nước đều lao vào xuất bản phát hành các loại sách đang được nhiều bạn đọc trẻ hâm mộ này. Cùng là dạng sách kỹ năng nhưng những cuốn sách dạy người đọc cách sống vui vẻ hơn thoải mái hơn ngày càng trở nên hiếm hoi, ngoại trừ vài cuốn được dịch từ thời Nguyễn Hiến Lê thì trong thị trường sách hiện nay chỉ còn cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” còn khả dĩ được coi nằm ngoài quy tắc “dạy làm giàu” như rất nhiều sách khác.
Đặc điểm chung của các loại sách này đều hướng người đọc vào một mục đích chính là làm sao có thể thành công trong cuộc sống mà ở đây là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Có sách dựa trên các kinh nhiệm thành đạt của các doanh nhân thế giới để làm kim chỉ nam, có sách đưa ra các bài học tư vấn do những chuyên gia về kinh tế trực tiếp soạn thảo. Và cũng chính vì tập trung vào chủ đề làm giàu mà các cuốn sách này hầu như bỏ qua các yếu tố xã hội khác ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng của quá trình trở thành một doanh nhân thành đạt.
Sự đa dạng và phong phú của các loại sách dạy làm giàu cũng như mối quan tâm của đông đảo bạn trẻ đối với loại sách này dễ dẫn tới suy nghĩ: làm giàu là mục đích chính của thanh niên ngày nay bởi các loại sách dạy cách sống đúng đắn có đạo đức trong một xã hội hiện đại đang ngày càng trở nên thiếu hụt.
Tập trung vào làm giàu mà bỏ qua các giá trị đạo đức sẽ dẫn đến một thế hệ khiếm khuyết về mặt tinh thần, coi giá trị đồng tiền trở thành thước đo của con người. Đã đến lúc cần có sự định hướng lại tránh để xảy ra tình trạng mất cân đối trong thị trường sách kỹ năng như hiện nay.
LÊ TƯỜNG VÂN