

Biển cấm mô tô đi vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn (Ảnh chụp ngày 3-5-2009). Ảnh: H.V.
Đường cao tốc Liên Khương – Prenn chạy qua địa bàn huyện Đức Trọng, có chiều dài 19 km, đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng hai năm nay, từng bước phát huy hiệu quả trong giao thông, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, không hiểu vì sao từ sau Tết Kỷ Sửu 2009 đến nay, ngành giao thông vận tải đã đặt biển cấm xe mô tô 2 bánh đi vào tuyến đường cao tốc, trong khi quốc lộ 20 có nhiều chỗ xuống cấp hư hỏng, lại xuyên qua thị trấn Liên Nghĩa đến xã Hiệp An là khu vực đông dân cư nên gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông qua lại.
Thực tế, tuyến đường cao tốc này đã được kẻ vạch sơn phân làn cho xe mô tô, nghĩa là trong phương án ban đầu không hề có chủ định đường chỉ dành cho ô tô.
Được biết, sau một thời gian đi vào hoạt động đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra và tình hình an ninh trật tự trên cung đường cao tốc diễn biến phức tạp.
Điển hình là một bộ phận dân cư tự ý đào ngang dải phân cách xây bằng xi măng để cho xe máy băng sang, khỏi đi đường vòng.
Nhưng không thể vì lý do đó mà cơ quan chức năng lại dùng giải pháp ngăn cấm xe mô tô, bởi chẳng lẽ cứ gặp khó khăn trong quá trình quản lý một lĩnh vực nào là… cấm?
Huyền Vy