Vừa qua, khi vào thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tôi cũng như du khách trong và ngoài nước thực sự… bất ngờ vì một “quy định” lạ lùng của bảo tàng: Thu lệ phí chụp ảnh!
Thông thường khi vào tham quan bảo tàng nói riêng cũng như đi du lịch nói chung, khách du lịch thường mang theo máy ảnh cá nhân để lưu lại một số hình ảnh mà họ cảm thấy thích thú, ấn tượng. Thế nhưng, việc Bảo tàng Dân tộc học tổ chức thu phí chụp ảnh của khách tham quan làm không ít người bất bình.
Thực tình mà nói, khi vào tham quan bảo tàng, khách phải mua vé vào cổng với giá không rẻ chút nào: 25.000 đồng/người nước ngoài và 12.500 đồng/người trong nước. Vậy mà giờ phải chịu thêm lệ phí chụp ảnh lên tới 50.000 đồng/máy ảnh, thì quả là… quá đáng!
Có những khách chỉ mang theo cái máy ảnh mini để chụp vài kiểu làm kỷ niệm cũng bị nhân viên bảo vệ theo sát gót đòi thu lệ phí, dù họ chỉ chụp phong cảnh bên ngoài bảo tàng chứ không hề chụp các hiện vật trong phòng trưng bày.
Được biết, những năm gần đây, nơi đây là “điểm hẹn” chụp ảnh cưới cho khá đông bạn trẻ, vì có phong cảnh đẹp. Phải chăng vì lẽ đó mà ban quản lý bảo tàng mới nghĩ ra một “chiêu” thu lệ phí chụp ảnh?
Theo tôi, việc thu phí chụp ảnh của các tay máy chuyên nghiệp chụp ảnh dịch vụ cưới có thể tạm chấp nhận được, song không thể thu phí chụp ảnh của khách tham quan bảo tàng. Tôi đã chứng kiến cảnh không ít khách tham quan, kể cả khách nước ngoài, phản ứng trước việc thu phí nói trên.
Một khách tham quan người Đức đã nói: “Thu thêm lệ phí chụp ảnh là phi lý, vì mức giá vé vào cửa lẽ ra đã bao gồm tất cả. Tôi đi du lịch ở nhiều nước và tham quan nhiều địa điểm nhưng chưa bao giờ bị thu phí như ở đây. Tôi chỉ dùng máy ảnh cá nhân chụp có 3 bức ảnh phong cảnh của bảo tàng thì việc tốn thêm 50.000 đồng là quá đắt”.
Tôi mong ban quản lý của bảo tàng cần xem lại việc thu phí chụp ảnh của khách tham quan. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã và đang thu hút được đông đảo khách du lịch, đừng vì cái lợi nhỏ mà làm một việc phi lý, khiến lượng khách tham quan bị giảm sút…
GIA LONG
(Số 71 tổ 15 Thanh Xuân Nam, Hà Nội)