Siết chặt kiểm soát biên giới phòng Covid-19

Chiều 26-12, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã chỉ đạo các lực lượng công an, biên phòng, y tế thực hiện các biện pháp đồng bộ, bịt kín toàn tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giáp ranh với nước bạn Campuchia để phòng chống Covid-19. 

Theo đó, Tây Ninh vận động người dân sinh sống ở khu vực biên giới chủ động cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép, thưởng nóng người dân cung cấp thông tin chính xác, giúp phòng chống dịch Covid-19; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở bằng nhiều tầng, nhiều lớp để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép. 

Toàn tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh hiện có 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát biên phòng, 123 tổ chốt kiểm soát, trực kiểm soát phòng chống dịch bệnh 24/24. Từ ngày 10-3-2020 đến 21-12-2020, tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 199 vụ với 316 đối tượng, đã khởi tố 11/32 đối tượng, phạt hành chính gần 1,3 tỷ đồng; phạt tù 6 đối tượng, trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 

UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn chỉ đạo tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết; trong trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì 62 chốt cố định và 11 chốt cơ động cùng tổ công tác trực 24/24 ở các đường mòn, lối mở, ngầm sông suối để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự, phòng Covid-19. 

Tại cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp), đồn biên phòng cửa khẩu phối hợp với các cơ quan chức năng lập 4 tổ chốt cố định với 20 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám chốt. Mỗi chốt 5 người, trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và 2 dân quân trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực đường biên, cột mốc.

Còn tại cửa khẩu Hoa Lư với đường biên giới dài 18,5km thuộc địa bàn xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh (thuộc huyện Lộc Ninh), Đồn biên phòng cửa khẩu đã lập 8 chốt cố định và một đội tuần tra cơ động kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới.  

Ngày 26-12, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau khi trên địa bàn tỉnh phát hiện anh L.T.T. (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định. Bệnh nhân hiện chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tuyến biên giới, không để lọt trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tỉnh An Giang có 136 chốt chặn ở đường mòn lối mở, kênh rạch qua tuyến biên giới, vừa chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 vừa chống buôn lậu.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, khẳng định, tuyến biên giới với nước bạn Campuchia rất phức tạp, nhất là sau khi Covid-19 bùng phát. Do đó, tỉnh huy động quân số lập thêm 8 chốt, nâng tổng số lên 80 chốt cả đường bộ lẫn đường biển trên toàn tuyến biên giới, nhằm khép kín hành lang tuyến biên giới biển, tránh sự xâm nhập bên ngoài... 

Siết chặt kiểm soát biên giới phòng Covid-19 ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm soát qua lại biên giới tại cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: TÍN HUY

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thông tin, vẫn thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình nội ngoại biên, đảm bảo an toàn tuyến biên giới, cố gắng ngăn chặn người nhập cảnh Việt Nam trái phép…

Tại Quảng Bình, ngày 26-12, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết càng gần đến Tết Tân Sửu, các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới càng cảnh giác cao và duy trì canh phòng đường mòn, lối mở 24/24.

Bộ chỉ huy đã yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người ra vào khu biên giới một cách chặt chẽ, không để sót lọt vào địa bàn. Quảng Bình có đường biên giới với nước bạn Lào dài hơn 201km, có các tuyến quốc lộ 12A, 9B, 9C và tỉnh lộ 20 chạy từ Đông sang Tây qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các cửa khẩu phụ. Từ đó, Bộ đội biên phòng đã thành lập, duy trì hiệu quả 30 tổ, chốt với 53 cán bộ, chiến sĩ, 38 dân quân, 8 công an, 6 cán bộ y tế, phòng chống dịch Covid-19. 

Cùng ngày, Đại úy Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị, cho biết: Đơn vị đã triển khai 25 chốt chặn với hơn 80 cán bộ chiến sĩ túc trực tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Ngoài tăng cường kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông qua các chốt chặn cố định, đơn vị còn liên tục tuần tra kiểm soát, phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng biên phòng nước bạn Lào để kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Ca mắc mới nhập cảnh từ cửa khẩu nào?

* Ráo riết truy vết số lượng F1 của bệnh nhân 1.440

Tối 26-12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày, Việt Nam ghi nhận một ca mắc Covid-19 mới (thứ 1.440) là người nhập cảnh trái phép và đã được cách ly, điều trị tại Vĩnh Long. Đó là anh L.T.T (32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2 giờ sáng 24-12 và về nhà tại Vĩnh Long. Tất cả trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi 1.303/1.440 bệnh nhân mắc Covid-19. 

Chiều 26-12, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, anh này khai chưa chính xác về địa điểm nhập cảnh trái phép. Anh khai nhập cảnh vào Việt Nam qua thị trấn Long Bình, An Giang chứ không phải qua khu vực biên giới Tây Ninh như một số cơ quan truyền thông đăng tải.

Dù vậy, ngành chức năng Tây Ninh đang phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng An Giang xác định rõ vị trí, phương tiện khi T. nhập cảnh làm cơ sở truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần. Đồng thời thực hiện truy xuất camera khu vực biên giới Tây Ninh, truy xét và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Trong khi đó theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, anh T. từ Myanmar di chuyển bằng xe tải đến Thái Lan, qua Campuchia và nhập cảnh Việt Nam trái phép qua cửa khẩu tại Tây Ninh. Anh T. đến TPHCM rồi về nhà ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Lịch trình di chuyển của anh T. khá phức tạp, đến nhiều địa điểm và tiếp xúc nhiều người gây khó khăn khi điều tra dịch tễ và khoanh vùng F1.



Tăng liều tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax 

Ngày 26-12, tại Học viện Quân y, quá trình tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax phòng Covid-19 tiếp tục được thực hiện trên 3 người tình nguyện. Lần tiêm thử nghiệm này có liều 50mcg/người. Đây là nhóm 1b trong quá trình thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất trên người tại Học viện Quân y. Trước đó đã có 20 tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax liều 25mcg/người.

Sau tiêm đến nay, tất cả người tiêm hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp vấn đề bất thường. Liên quan tới việc tiêm nâng liều vaccine Nano Covax lên gấp đôi, lãnh đạo của Học viện Quân y cho biết, đây không phải vấn đề đáng lo ngại. Kết quả từ những người tiêm liều 25mcg cho thấy, mức liều 50mcg cũng sẽ đảm bảo an toàn. Các tình nguyện viên hoàn toàn thoải mái khi tiêm ở mức liều này. Dự kiến, ngày 30-12, Học viện Quân y tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax liều 50mcg cho 17 người còn lại trong nhóm 1b. 

Lãnh đạo Học viện Quân y cho biết, tới nay số tình nguyện viên đăng ký tiếp tục tăng. Qua các vòng phỏng vấn, khám sức khỏe và xét nghiệm, trung bình chỉ tuyển chọn được 5 tình nguyện viên đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của quá trình thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người của vaccine Nano Covax qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ tháng 12-2020 đến tháng 2-2021 tại Hà Nội. Giai đoạn 2 từ tháng 2-2021 đến tháng 8-2021, cần 400 - 600 tình nguyện viên ở độ tuổi 12 - 75. Giai đoạn 3 do 3 đơn vị phối hợp thực hiện gồm Học viện Quân y, Viện Pasteur TPHCM, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương từ tháng 8-2021 đến tháng 2-2022, tiến hành trên 1.500 - 3.000 người 12 - 75 tuổi. 

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục