Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đón tiếp, hội đàm, hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ

Tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về giáo dục đào tạo

Tổng thống Pascal Couchepin thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về giáo dục đào tạo
Tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về giáo dục đào tạo ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón tiếp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Pascal Couchepin.

(SGGP).- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Pascal Couchepin và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 6-8. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Thụy Sĩ.

Sáng 4-8, lễ đón chính thức Tổng thống Pascal Couchepin  và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. 

Ngay sau lễ đón, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Pascal Couchepin đã tiến hành hội đàm.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và đặc biệt là giáo dục đào tạo. Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ đáp ứng đề nghị của Việt Nam để các trường đại học của Thụy Sĩ tăng thêm học bổng tiến sĩ dành cho các nghiên cứu sinh Việt Nam. Hai bên hoan nghênh các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Geneva, Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Bách khoa Lausanne.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về giáo dục đào tạo ảnh 2

Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Pascal Couchepin bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu chuyển đổi và phát triển kinh tế rất ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với đường lối và các biện pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo hiện nay, Việt Nam sẽ vượt qua các khó khăn tạm thời về kinh tế và tiếp tục là điểm sáng và địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thế giới, trong đó có các nhà đầu tư Thụy Sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, Pascal Couchepin đã trao đổi và nhất trí về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm; và thỏa thuận tăng cường hợp tác trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Hai bên đã ra thông báo chung. Thông báo chung nhấn mạnh hai nguyên thủ hài lòng nhận thấy quan hệ tốt đẹp, đa dạng và bền vững giữa hai nước đang phát triển sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Thụy Sĩ đến nay đã ký nhiều Hiệp định khung về các lĩnh vực hợp tác quan trọng, tạo cơ sở cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

* Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng thống Pascal Couchepin thông báo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm của mình với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế với Thụy Sĩ. Tổng Bí thư tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Tổng thống sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước sang một giai đoạn mới. 

* Hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Pascal Couchepin cho rằng, Thụy Sĩ sẽ tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, bởi ngày càng nhiều nhà đầu tư Thụy Sĩ nhận biết tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo với Tổng thống Pascal Couchepin, Chính phủ Việt Nam đang triển khai quyết liệt một loạt các biện pháp để khắc phục những khó khăn trước mắt của nền kinh tế. Các biện pháp này đang từng bước đem lại hiệu quả: trong 7 tháng đầu năm nay, số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt kỷ lục. Các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục đưa nền kinh tế phát triển trong thời gian tới.

* Trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Pascal Couchepin và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Pascal Couchepin đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn  quan hệ Thụy Sĩ - Việt Nam ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ không ngừng xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý để Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thụy Sĩ nói riêng và hội nhập vào kinh tế toàn cầu nói chung, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết của thành viên WTO.  Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, minh bạch, ổn định phát triển đất nước.

Tối 4-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Pascal Couchepin và phu nhân cùng các vị khách Thụy Sĩ.

V.Nghĩa

Tin cùng chuyên mục