
Từ ngày 1-5, TPHCM sẽ tăng mức thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường. Mức thu từ 10.000 đến 20.000 đồng/hộ, tùy theo nhà ở nội hay ngoại thành, mặt tiền đường hay trong hẻm (tăng trung bình 5.000 – 10.000 đồng/hộ). Nhiều hộ dân cho rằng, mức phí trên không mới, vấn đề là có thu gom hết rác thải hay không, nhất là rác thải vãng lai.
Tăng phí: Không mới!

Thu gom rác thải (ảnh chụp trên tuyến QL 50 xã Phong Phú huyện Bình Chánh)
Ông Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch UBND P11 Q8, cho biết: từ ngày 1-1-2009, phường đã cho thu phí rác thải 15.000 đồng/hộ trong hẻm và 20.000 đồng/hộ ở mặt tiền đường. Còn bà Nguyễn Minh Hằng, nhà ở đường Điện Biên Phủ P15 Q.Bình Thạnh, nói: “Tôi đã đóng tiền rác 20.000 đồng/tháng gần cả năm nay rồi”.
Ông Tám Bách, nhà ở đường Hồng Bàng Q11 cũng cho biết cứ đầu tháng, ông đóng 20.000 đồng cho người đi gom rác, nay sao lại nghe nói nhà nước tăng giá tiền thu gom rác nhà mặt tiền lên 20.000 đồng/tháng, ông thấy hơi lạ. Anh Nguyễn Ngọc Hùng Sơn, nhà ở số 1/13, đường Đặng Thái Thân P11 Q5 cũng lấy làm lạ khi biết tin TP sẽ tăng mức thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường lên 15.000 đồng đến 20.000 đồng/hộ, bởi nhà anh đã đóng mức phí 20.000 đồng/tháng cả năm nay rồi!
Nhưng rác vẫn tồn...
Nhiều hộ dân mà chúng tôi gặp đều phàn nàn: tiền rác thì người gom rác tự ý tăng lên, thu không thiếu một đồng nhưng nhiều nơi gom rác rất cẩu thả, rác rơi tung tóe… Thậm chí có nơi, tiếng là gom rác hàng ngày nhưng thực ra 2 ngày mới gom một lần, rác tồn đọng nhiều, hôi thối cả xóm. Như chị Thanh, nhà ở ấp 2 xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, ca cẩm: “Xóm tôi có khoảng 50 hộ, tháng nào cũng đóng đủ tiền nhưng người thu gom rác thì ngày lấy ngày nghỉ”.
Rác vãng lai trên phố cũng là chuyện được nhiều người quan tâm hơn cả. Theo người dân, rác thải sinh hoạt hàng ngày có địa chỉ mà còn thu gom chưa hết, huống hồ rác vãng lai thuộc loại “cơ động” thì làm sao thu gom.
Bà Dung, bán hủ tíu trên lề đường Nguyễn Thượng Hiền Q3, đóng tiền rác vãng lai, đã phân trần: “Tháng nào tôi cũng đóng đủ tiền cho mấy ông gom rác, vậy mà có được yên thân đâu, bị rượt chạy hoài”.
Còn chị Thảo, bán dưới chân cầu Chánh Hưng, cũng than: “Tôi bán bánh bột chiên ở đây, rác thải cũng đâu có nhiều, vậy mà mỗi tháng tôi cũng phải đóng tiền rác”. Tuy nhiên, khi hỏi chị đóng tiền cho ai thì chị bảo: “Đưa tiền cho người gom rác”. Nhiều hộ dân ở mặt tiền đường bức xúc vì khách đi đường, người bán hàng rong vô tư xả rác nhưng không bị xử phạt.
Theo nhiều người, việc TP tăng tiền thu gom rác để giảm gánh nặng cho ngân sách TP là chuyện nên làm, vấn đề là làm sao tổ chức thu gom hết rác thải (kể cả rác thải vãng lai). Bởi lẽ, lâu nay người dân đóng đủ phí tiền rác thải nhưng xem ra chuyện “tiền trao” mà rác… chưa hốt vẫn còn phổ biến, gây nhiều phiền hà cho người dân. Một vấn đề cần làm nữa là quản lý đội quân bán hàng rong như thế nào để có thể thu được tiền rác và ngăn chặn hành vi xả rác bừa bãi của họ.
ĐĂNG NGUYÊN
Mức phí được áp dụng từ ngày 1-5-2009 - Hộ ở nội thành (gồm 14 quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận): nhà mặt tiền đường, mức phí 20.000 đồng/hộ/tháng, trong hẻm 15.000 đồng/hộ/tháng. |