Tạo mối lợi bền

Tại TPHCM, 90 doanh nghiệp vừa được chọn để trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh”. Đây là những doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực chuyển đổi xanh, đầu tư đổi mới công nghệ để cải thiện sản xuất, tuân thủ các quy định về môi trường.

- Nghe nói đầu tư theo hướng thân thiện với môi trường rất tốn kém. Làm sao để đa số doanh nghiệp mình có thể làm được chuyện này?

- Ở góc độ thị trường, xanh sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho hàng hóa. “Thỏa thuận xanh châu Âu” là một kế hoạch dài hạn, có tác động vượt ra khỏi lãnh thổ của EU. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhà xuất khẩu toàn cầu, trong đó có xứ mình. Không đạt chuẩn xanh, sẽ không bán được hàng hóa.

- Sẽ có người đặt câu hỏi, liệu có ăn gian để “qua mặt” được các khâu kiểm tra nghiêm ngặt?

- Lối nghĩ đó sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước, bởi có đạt chuẩn khắt khe thì mới được cấp chứng chỉ cho từng khâu. Sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện - nước, áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiết kiệm nguyên phụ liệu… đều được xác minh chặt chẽ. Hoặc như cà phê, để đạt chuẩn nhập vào EU, phải có thông tin định vị GPS đến từng vườn thông qua hệ thống giám sát viễn thám.

- Đúng là để đạt chuẩn xanh thì phải rất nhọc nhằn. Nhưng chỉ làm được vậy, doanh nghiệp mình mới có thể tồn tại và tạo mối lợi bền.

Tin cùng chuyên mục