
Đạo luật này là một trong 10 đạo luật phát sinh từ bản Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan và được chính quyền quân sự tuyên bố là cần thiết để đảm bảo nền chính trị Thái Lan được trong sạch trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào cuối năm 2018.
Theo luật mới, thời hạn truy tố các nhân vật giữ vị trí chính trị sẽ không xét đến khoảng thời gian các nhân vật này trốn khỏi đất nước. Bangkok Post nhận định nếu xét theo luật mới, ông Thaksin Shinawatra sẽ phải đối mặt với các phiên tòa xét xử về cáo buộc tham nhũng trong thời gian ông còn làm Thủ tướng Thái Lan.
Theo luật mới, thời hạn truy tố các nhân vật giữ vị trí chính trị sẽ không xét đến khoảng thời gian các nhân vật này trốn khỏi đất nước. Bangkok Post nhận định nếu xét theo luật mới, ông Thaksin Shinawatra sẽ phải đối mặt với các phiên tòa xét xử về cáo buộc tham nhũng trong thời gian ông còn làm Thủ tướng Thái Lan.