Thành đoàn Đà Nẵng trao giải thưởng 26-3 cho 48 cá nhân

Sáng 23-3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024).

Trao Giải thưởng 26-3 cho 48 cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trao Giải thưởng 26-3 cho 48 cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại đây, các thế hệ đoàn viên thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 93 năm trưởng thành, khơi dậy niềm tự hào và phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Đây cũng là diễn đàn để cán bộ Đoàn trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

IMG_1110.jpg
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào suốt 93 năm qua của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng và tuổi trẻ thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi thành phố phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; tích cực lan toả những giá trị tốt đẹp của xã hội; có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số...

Đồng thời, phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ TP Đà Nẵng và Tổ quốc Việt Nam”; tập trung thực hiện những hoạt động cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TP Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027.

IMG_1124.jpg
Tuyên dương và trao giải thưởng 26-3 cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ Chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, Thành đoàn tuyên dương và trao giải thưởng 26-3 cho 48 cá nhân có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Đà Nẵng.

Dịp này, Thành đoàn phát động triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới” với 4 tiêu chí gồm: bản lĩnh vững vàng; tiên phong hành động; học tập liên tục; khát vọng vươn lên.

z5276687867795_47bcdc41baf84eec0560a049741d1a65.jpg
Mạn đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn tổ chức mạn đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” cùng sự tham gia của 3 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố có những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tin cùng chuyên mục