Như SGGP đã đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu các bộ ngành có liên quan và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm do Thanh tra Chính phủ chỉ ra.
Bán đối ngoại cho cán bộ cơ quan quản lý
Kết thúc thanh tra tại Công ty CP Sữa Vinamilk, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi gần 40 tỷ đồng sai phạm. Liên quan đến những sai phạm ở đây, không chỉ các cán bộ, cá nhân ở Vinamilk bị kiểm điểm mà cả một số cán bộ ở Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), Bộ Tài chính, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.
Theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt, cán bộ công nhân viên chức của Vinamilk được mua 11,2% tổng số cổ phần. Nhưng, Vinamilk đã tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức bất thường, quyết định dành gần 95.000 cổ phần tương đương 10% giá trị cổ phần (trong số 11,2%) theo mệnh giá để bán cho cán bộ hưu trí của công ty và đối tác của Vinamilk. Trong đó, bán trên 21.000 cổ phần (giá trên 2 tỷ đồng) cho cán bộ hưu trí của công ty và bán gần 73.000 cổ phần (trên 7,2 tỷ đồng) cho các cá nhân khác ngoài công ty. Trong số các cá nhân ngoài công ty được mua cổ phần của Vinamilk có cán bộ của Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Cục Thuế TPHCM…
Theo một cán bộ thanh tra, những nông dân nuôi bò sữa cung cấp sữa cho Vinamilk cũng được mua cổ phần ưu đãi. Thế nhưng, số cổ phần này đã không được bán hết cho nông dân. Về vấn đề này, lãnh đạo Vinamilk cho rằng, hộ nông dân không mua hết số cổ phần được mua ưu đãi. Tuy nhiên, thay vì giải thích thuyết phục để nông dân hiểu lợi ích của việc mua cổ phần và gắn bó với Vinamilk thì công ty đã không tổ chức đấu giá số cổ phần ưu đãi (2,66% vốn điều lệ) mà hộ nông dân không mua hết, không báo cáo với Bộ Công nghiệp để điều chỉnh phương án mà tự ý dùng các quỹ khen thưởng và phúc lợi của Công ty để mua. Việc làm này, theo Thanh tra Chính phủ là không đúng quy định của Bộ Tài chính. Thanh tra CP nhận định, số cổ phiếu này nếu được đấu giá công khai thì sẽ chênh lệch với giá mà công ty dùng quỹ mua lại hơn 2 tỷ đồng.
Bán bớt vốn, Nhà nước thiệt
Theo đề nghị của Vinamilk vào năm 2005, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Vinamilk bán 15% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó bán cho người lao động trong công ty 4,8% với giá bán là giá đấu giá thành công bình quân; kết quả giá một cổ phần là 313.100 đồng/CP. Sau đó, Vinamilk lại có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị và được chấp thuận giá bán là 266.100 đồng/CP, khiến Nhà nước thất thu gần 36 tỷ đồng. Tiếp đó, giám đốc Vinamilk lại cho phép dùng tiền của các quỹ để mua hơn 765 nghìn CP (mệnh giá 100.000 đ/CP) tương đương 4,8% vốn điều lệ với giá 266.100 đ/CP.
Đến cuối năm 2005, Công ty Vinamilk có văn bản thông báo gửi các đơn vị về việc phân phối số cổ phần trên, trong đó có 500.000 CP bán cho các đối tác liên quan. Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc dùng quỹ để mua cổ phần thể hiện tính tùy tiện trong việc quản lý các quỹ của công ty. Lãnh đạo công ty ra văn bản thông báo việc phân chia cổ phần cho các đối tượng ngoài công ty là sai với quy định. Trách nhiệm này thuộc về giám đốc Vinamilk.
Sau khi dùng quỹ mua được CP với giá ưu đãi, lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn công ty đã có chủ trương thực hiện bán lại cổ phiếu cho một số đối tác định sẵn, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư thâu tóm lượng lớn CP của công ty. Qua việc không thực hiện đúng mục đích việc bán bớt 4,8% vốn sở hữu Nhà nước cho CBCNV như đề nghị nhằm tạo điều kiện cho CBCNV gắn bó và sở hữu một phần công ty.
Tháng 12-2005, Công đoàn Vinamilk tổ chức họp và cử ông Hoàng Minh Thừa, công nhân Nhà máy sữa Thống nhất, làm đại diện tiến hành các thủ tục bán cổ phần của CBCNV được mua phần bán tiếp 4,8% vốn điều lệ (có giấy ủy quyền của công đoàn và xác nhận của lãnh đạo công ty). Hiện nay ông Thừa vẫn đang giữ số tiền hơn 63 triệu đồng tiền bán cổ phiếu của CBCNV, trong đó có cả những người lao động thời vụ, đã bỏ việc và còn 3.500 cổ phiếu của 55 cá nhân không rõ địa chỉ. Trong vụ việc này, một số cán bộ ngân hàng cũng vi phạm khi cho phép một cá nhân mở cùng lúc 2 toàn khoản để giao dịch.
Nam Quốc
Thành lập đoàn kiểm tra việc bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Ngày 18-10, khi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Bộ Tài chính như vậy. Ý kiến trên được đưa ra sau khi SCIC báo cáo có dấu hiệu việc vốn nhà nước bị bán sai quy định trong quá trình chuyển giao. Sau hơn một năm hoạt động, đến nay, SCIC đã thực hiện chuyển giao vốn nhà nước tại 775 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 7.500 tỷ đồng. Song, hiện vẫn còn doanh nghiệp có phần vốn nhà nước chưa chịu chuyển giao khoản vốn cho SCIC với tổng giá trị trên sổ sách ước tính 22.000 tỷ đồng. |