

Philippines đã ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ gia cầm, món ăn khoái khẩu của người dân nước này.
Tại Washington (Mỹ), các chuyên gia đại diện hơn 80 nước và tổ chức quốc tế đã nhóm họp để bàn biện pháp chống dịch cúm gia cầm đã giết chết hơn 60 người và hàng chục triệu gia cầm tại châu Á.
Tại Strasbourg (Pháp) cũng diễn ra hội nghị quốc tế lớn nhằm tìm biện pháp tốt nhất phòng chống cúm gia cầm. Các nghị sĩ của 46 nước thành viên Hội đồng châu Âu đã nhất trí thành lập một quỹ đoàn kết (theo như đề xuất của Ủy ban châu Âu), tài trợ cho các dự án điều chế vaccine và thuốc trị cúm tại các nước đang phát triển.
Trong một diễn biến khác, ngày 7-10, Malaysia đã quyết định bồi hoàn cho các trang trại có gia cầm bị cúm phải mang đi tiêu hủy.
Tổng cộng số tiền là 250.000 ringgit (hơn 66.000 USD) cho gần 1.000 trang trại (có hơn 18.000 con gia cầm bị tiêu hủy). Ngoài ra Malaysia cũng lập ngân quỹ 500 triệu ringgit để mua thuốc chống virus cúm gia cầm.
D.Tr (THX, BBC)