Tại chương trình, học sinh lớp 12 đã được cán bộ tư vấn tuyển sinh thông tin về môi trường học tập và phát triển nghề nghiệp, trở thành kỹ sư của các ngành kỹ thuật, công nghệ nòng cốt, tiên tiến như: trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch bán dẫn, cơ điện tử và robot, UAV, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ khí động lực, cầu đường - sân bay…
Học viên có cơ hội trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các nhà trường quân đội, viện nghiên cứu, cơ sở công nghiệp quốc phòng; cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác bảo đảm kỹ thuật cho đơn vị trong Quân đội.
Học viên dân sự sẽ có cơ hội trở thành kỹ sư nghiên cứu, phát triển (R&D), vận hành khai thác tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao tuyển sinh cả 2 hệ quân sự và dân sự. Trong đó, hệ quân sự đào tạo 400 chỉ tiêu, hệ dân sự đào tạo 720 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A0T.
Trao đổi với học sinh, Thiếu tướng, GS-TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng cho biết, Học viện là một trong rất ít các trường quân đội có bằng cấp được hệ thống giáo dục trong nước và thế giới công nhận. Học viên sau khi tốt nghiệp nếu muốn học thêm ở bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ thì hoàn toàn được các trường đại học trên thế giới công nhận.