Thủ tướng trẻ nhất ở Phần Lan và thế giới

Ở tuổi 34, bà Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan và sẽ là thủ tướng trẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Ngày 9-12, hãng BBC đưa tin đảng Dân chủ xã hội, chính đảng lãnh đạo chính quyền liên minh 5 đảng trung tả tại Phần Lan, đã bầu Bộ trưởng Giao thông Sanna Marin trở thành Thủ tướng của nước này, thay thế Thủ tướng Antti Rinne mới tuyên bố từ chức. 

Ở tuổi 34, bà Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan và sẽ là thủ tướng trẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hiện 39 tuổi, còn Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk 35 tuổi. 

Theo kế hoạch, lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Marin tại Quốc hội Phần Lan diễn ra trong tuần này.

Trước đó, ông Rinne tuyên bố từ chức theo yêu cầu của đảng Trung tâm, một thành viên liên minh. Đảng Trung tâm đã đưa ra yêu cầu trên với lý do mất lòng tin vào ông Rinne liên quan đến cách thức xử lý cuộc đình công của ngành bưu điện.

Tin cùng chuyên mục