Tiểu đoàn Đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Sáng 27-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Tiểu đoàn Đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Tiểu đoàn Đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Tiểu đoàn Đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tiểu đoàn Đặc công nước 471 được thành lập ngày 25-2-1971 theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu 5, trực thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà. Đây là Tiểu đoàn Đặc công hậu cứ đứng chân ở Khu I - cánh Bắc Hòa Vang, có nhiệm vụ tác chiến theo mệnh lệnh, đánh các mục tiêu từ đèo Hải Vân, vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà nhằm tiêu diệt sinh lực của địch.

Ngoài ra, Tiểu đoàn còn được giao nhiệm vụ kết hợp với quân và dân Khu I - cánh Bắc Hòa Vang đánh địch càn quét, bảo vệ hành lang, xây dựng hậu cứ, nỗ lực sản xuất tự túc lương thực bảo đảm chiến đấu lâu dài...

Những trận đánh tiêu biểu của Tiểu đoàn Đặc công nước 471 là đánh chìm 3 tàu vận tải quân sự Mỹ tại vịnh Đà Nẵng, đánh sập hai cầu đường sắt, đường bộ qua sông Thủy Tú (tháng 4-1972); vượt biển thọc sâu vào hậu cứ địch và trận đánh Khu rada hải quân (tháng 9-1972); tiêu diệt tàu vận tải quân sự (tháng 10-1972); tham gia giải phóng TP Đà Nẵng và Quần đảo Trường Sa (tháng 3 và tháng 4-1975).

Với thành tích đạt được, Tiểu đoàn Đặc công nước 471 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLLVTND.

Tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, những anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ của Mặt trận 44 Quảng Đà, của Tiểu đoàn 471 anh hùng đã kề vai, sát cánh góp phần tạo nên sức mạnh phi thường, bức thành đồng vững chắc ngăn chặn, tiêu diệt địch ngay trong lòng địch. Hơn bốn thập kỷ đã qua, những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai mờ trong ký ức của quân và dân TP Đà Nẵng.

Theo ông Lê Trung Chinh, các thế hệ người con Đà Nẵng luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP Đà Nẵng, xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu “thành phố đáng sống”, “thành phố an bình".

Tin cùng chuyên mục