Tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy được dịch sang tiếng Hàn

Sau tiểu thuyết Mình và họ của nhà văn Nguyễn Bình Phương, mới đây tiểu thuyết Chúa đất của nhà văn Đỗ Bích Thúy cũng sẽ được dịch sang tiếng Hàn do Quỹ Văn hóa Hansae Yes24 tài trợ. 
Tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy được dịch sang tiếng Hàn

Tác phẩm do NXB Phụ nữ phát hành vào năm 2015, lấy cảm hừng từ truyền thuyết về chúa đất Sùng Chúa Đà ở vùng Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang.

Được biết, trong năm nay, một tác phẩm của Việt Nam khác cũng sẽ được chọn dịch sang tiếng Hàn là truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 

Tin cùng chuyên mục