Tỉnh An Giang xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây khó doanh nghiệp

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh An Giang đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 27-9 đến 11-10 đối với ông Đặng Ngọc Chinh nhằm kiểm tra, làm rõ những vấn đề mà bà Huệ phản ánh.

Liên quan đến thông tin phản ánh về việc đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế TP Long Xuyên (An Giang) do ông Đặng Ngọc Chinh làm trưởng đoàn, gây khó khăn cho cơ sở kinh doanh của bà Trần Thị Huệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã ký công văn hỏa tốc, yêu cầu Cục Thuế tỉnh An Giang thành lập tổ xác minh, khẩn trương làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc nêu trên, xác định trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục Thuế TP Long Xuyên, lãnh đạo đội Kiểm tra thuế và cá nhân có liên quan; đề xuất phương án xem xét, xử lý.

Phản ánh với phóng viên Báo SGGP, bà Trần Thị Huệ, hộ kinh doanh lĩnh vực vận chuyển đường thủy ở phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên (An Giang), cho biết: Nhiều năm nay, gia đình bà làm nghề vận chuyển thức ăn chăn nuôi và cá tra cho Công ty CP Nam Việt, mọi hoạt động diễn ra bình thường, có đăng ký thuế với Chi cục Thuế TP Long Xuyên, hàng tháng nộp thuế đầy đủ theo số lượng vận chuyển.

Gần đây, ông Đặng Ngọc Chinh, Đội phó Đội Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (thuộc Chi cục Thuế TP Long Xuyên), làm trưởng đoàn kiểm tra hộ kinh doanh của bà Huệ liên tục.

Dù không phát hiện sai phạm gì, nhưng sau đó, ông Chinh mời bà Huệ lên thông báo sẽ phạt 70 triệu đồng do “Cơ sở kinh doanh sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập khống hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ”. 

Bà Huệ chới với vì lâu nay vận chuyển thức ăn thuê với số lượng bao nhiêu thì xuất hóa đơn bấy nhiêu và hóa đơn có đăng ký ở Chi cục Thuế TP Long Xuyên, vậy thì làm gì có chuyện “bất hợp pháp”, nên bà không chịu nộp phạt. Song, ông Chinh cho rằng, bà Huệ thuê một số ghe để chở thức ăn nhưng không làm hợp đồng bằng giấy tờ là vi phạm.

Việc này, bà Huệ giải thích: Nay thuê ghe này, mai thuê ghe khác, dạng chở hàng hóa theo chuyến, làm thời vụ, thì chỉ trao đổi bằng miệng là đủ, chứ đâu cần làm hợp đồng giấy tờ. Riêng hộ kinh doanh của bà làm ăn dài hạn với Công ty CP Nam Việt thì mới làm hợp đồng đầy đủ. 

Tỉnh An Giang xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây khó doanh nghiệp ảnh 1 Bà Trần Thị Huệ phản ánh việc bị cán bộ thuế nhũng nhiễu

Thế nhưng, bà Huệ vẫn bị ông Chinh bắt bẻ và sau đó đề nghị giảm mức phạt xuống 35 triệu đồng. Thấy bà Huệ không đóng phạt, ông Chinh tiếp tục gặp và giảm mức phạt xuống 17,5 triệu đồng.

Do sợ bị cán bộ thuế làm khó, cứ mời lên mời xuống liên tục, cuối cùng bà Huệ đành nộp phạt 17,5 triệu đồng.

Và vì lo sợ nên bà đã lâm bệnh phải 2 lần đi nằm viện. Nộp phạt xong, cứ ngỡ mọi chuyện bình thường, nhưng sau đó, ông Chinh nhắn tin cho bà Huệ hỏi mượn 5 triệu đồng lo việc học, 10 ngày sau trả, kèm lời nhắn: mai mốt hóa đơn có gì, ông lo cho. 

Một thời gian sau, bà Huệ hỏi ông Chinh số tiền mượn 5 triệu đồng thì ông này trả lời là đi nhậu với “sếp” hết rồi. Bà Huệ tức giận vì bị cán bộ thuế gây khó kiểu “trước xử phạt, sau mượn tiền”, nên làm đơn gửi các cơ quan chức năng ở An Giang.

Phía Công ty CP Nam Việt cũng làm đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan tỉnh phản ánh về việc Chi cục Thuế TP Long Xuyên vô cớ nói hộ kinh doanh bà Huệ xuất 31 hóa đơn khống, gây mất uy tín cho Nam Việt.

Từ những phản ánh đó, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã yêu cầu ngành thuế TP Long Xuyên kiểm tra sự việc. Ngày 19-9, ông Lê Khương Thoại, Chi cục phó Chi cục Thuế TP Long Xuyên, ký quyết định hủy bỏ việc xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh của bà Trần Thị Huệ, do có “sai sót về nội dung”. 

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Văn Dũng, Cục phó Cục Thuế tỉnh An Giang, cho biết: “Ngay khi nhận đơn của bà Huệ và tìm hiểu một số thông tin liên quan, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo ngay Chi cục Thuế TP Long Xuyên họp, kiểm điểm việc trên.

Tiếp theo, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 27-9 đến 11-10 đối với ông Đặng Ngọc Chinh nhằm kiểm tra, làm rõ những vấn đề mà bà Huệ phản ánh.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh An Giang cũng yêu cầu ông Lê Khương Thoại, người ký quyết định xử phạt hộ bà Huệ, làm kiểm điểm. Sau khi, kiểm tra, kiểm điểm cụ thể, nếu ai sai phạm sẽ xử lý nghiêm”. 

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, những phản ánh về ngành thuế địa phương đang được tỉnh cho kiểm tra và giải quyết sớm nhất. Về cơ bản, lâu nay lãnh đạo tỉnh An Giang luôn đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp xa gần đến đầu tư, làm ăn, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ xử lý nghiêm bất cứ tổ chức hay cá nhân nào gây khó, nhũng nhiễu, làm phiền hà những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tin cùng chuyên mục