Theo đó, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử/2.120 khu vực bỏ phiếu. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri toàn tỉnh là 2.269.715/ 2.270.554, đạt 99,96%. Trong đó, có 87/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
Kết quả bầu cử, số người trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk là 15 người; trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 84 người; trúng cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.443 người (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).
Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết, các đại biểu trúng cử là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo, việc xác nhận tư cách đại biểu trúng cử sẽ được thực hiện đúng thời hạn luật định.