Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam: Xin không nộp ngân sách 1,7 tỷ đồng sai phạm

Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (TCT ĐT-TH) vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo việc khắc phục sai phạm theo kết luận số 545 ngày 23-3-2007 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, tổng công ty “xin” không nộp ngân sách toàn bộ 1,7 tỷ đồng sai phạm bị phát hiện, với lý do là để “tiếp tục triển khai dự án”.

Được biết, sau khi có kết luận về những sai phạm tại TCT ĐT-TH, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu TCT phải thu hồi, nộp ngân sách số tiền sai phạm trên, gồm tiền hỗ trợ từ cổ phần hóa chưa sử dụng, tiền chi sai đối tượng, chi khống, chi sai nguyên tắc, thu hồi 150 tỷ đồng tự lấy từ nguồn vốn cổ phần hóa đầu tư cho dự án trung tâm phần mềm mã nguồn mở tại 39 Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), dự án đầu tư cao ốc ở 34 Tôn Đức Thắng (TPHCM). Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công nghiệp tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật một loạt tập thể, cá nhân liên quan. Việc xử lý phải thực hiện xong trước ngày 30-4-2007 và báo cáo kết quả lên Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong khi đó, theo thông tin mà PV Báo SGGP vừa cập nhật, liên quan đến dự án cao ốc số 34 Tôn Đức Thắng và 39 Phạm Ngọc Thạch, TCT ĐT-TH cho rằng, đã thanh lý hợp đồng dự án 34 Tôn Đức Thắng đồng thời bán đấu giá nhà 39 Phạm Ngọc Thạch, với khoản chênh lệch tăng (lợi nhuận) so với vốn là 54 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhà 39 Phạm Ngọc Thạch đem lại lợi nhuận 31,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là mặc dù đang trong quá trình bị thanh tra, ngày 11-1-2007, TCT ĐT-TH lại “bán đấu giá” căn nhà số 39 Phạm Ngọc Thạch cho công ty con của mình là Công ty cổ phần Điện tử Tân Bình (VTB) với giá 76 tỷ đồng. Đáng nói hơn, Chủ tịch HĐQT của VTB lại chính là Tổng giám đốc của TCT ĐT-TH.

P.Tr

Tin cùng chuyên mục