Tổng thu ngân sách TPHCM đạt gần 371.385 tỷ đồng

Tối 31-12, tại Kho bạc Nhà nước TPHCM, UBND TP tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2020. 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp thuế. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp thuế. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp tiêu biểu…

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, tính đến 5 giờ chiều ngày 31-12-2020, số thu ngân sách TP năm 2020 đạt gần 371.385 tỷ đồng (dự toán Trung ương giao cho TP năm 2020 là 405.828 tỷ đồng), tương đương 91,51% dự toán, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm khó khăn nhất khi lần đầu tiên kinh tế TP chỉ tăng trưởng 1,39% và có trên 32.000 doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động. Trong bối cảnh đó, TP đã chủ động rà soát nguồn lực, nghiên cứu xây dựng các chính sách trong thẩm quyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách do trung ương ban hành, đảm bảo an sinh xã hội… Năm 2020, TP hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra với số tiền hơn 600 tỷ đồng; xử lý gia hạn hơn 8.800 tỷ đồng tiền thuế của doanh nghiệp; hơn 200 tỷ đồng gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các hộ kinh doanh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2020 tình hình kinh tế TP vẫn có một số điểm sáng. Chẳng hạn xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 4 tỷ USD, có 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, có hơn 8.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế tiếp tục có hiệu quả, sức mạnh nội tại của TP ngày càng tăng…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên TP triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). Năm 2021, Trung ương, HĐND TP giao tổng thu ngân sách nhà nước cho TPHCM là 364.893 tỷ đồng.

“Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tôi yêu cầu các ngành gồm tài chính, thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước, UBND các quận huyện cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống năng động vốn có, cùng nhau nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo UBND TPHCM cũng đã trao tặng bằng khen cho 70 tập thể, gồm 4 sở ngành, 15 quận huyện, 51 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu năm 2020.

Tin cùng chuyên mục