TPHCM tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 22-4

TPHCM tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 22-4; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài; trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng.

Chiều 16-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm có công văn khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện kể từ ngày 16-4 cho đến hết ngày 22-4.

Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo: tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người; quản lý các cơ sở lưu trú, du lịch trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TPHCM.

TPHCM tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 22-4 ảnh 1 Các trường hợp không chấp hành quy định "Hạn chế tối đa ra đường" tại huyện Củ Chi, TPHCM bị xử phạt hành chính. Ảnh: THÚY AN

UBND TPHCM cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31-3 của UBND TPHCM về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; Công văn số 1297/UBND-VX ngày 9-4 của UBND TPHCM về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Theo các công văn này, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện nghiêm các ly xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài; trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

UBND TPHCM yêu cầu các Sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các quận -huyện, phường - xã - thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về cách ly xã hội trên địa bàn được phân công phụ trách.

Tin cùng chuyên mục