TPHCM: Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 28-10, Hội Khuyến học TPHCM đã tổ chức Ngày hội truyền thống khuyến học và lễ trao học bổng khuyến tài năm học 2018-2019.
Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TPHCM. 
TPHCM: Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Đồng chí Trương Mỹ Hoa (đứng thứ ba từ trái qua) và đồng chí Huỳnh Cách Mạng (thứ ba từ phải qua) trao vòng hoa chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng 1 & 1 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TP đánh giá cao những thành quả hoạt động cũng như sự phát triển của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP suốt 18 năm qua.
Trong đó, Hội khuyến học các cấp đã luôn nỗ lực và kiên trì trong việc xây dựng tổ chức hội đến khu phố, ấp, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, quan tâm, phát triển và quản lý hội viên.
Từ việc phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân TP, Hội khuyến học đã có sáng kiến vận động xây dựng phong trào gia đình hiếu học, khu dân cư hiếu học, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và tạo nền tảng vững chắc xây dựng, phát triển phong trào học tập suốt đời thông qua các mô hình "Gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập".
Các học bổng của Hội khuyến học TP, trong đó có học bổng khuyến tài (còn gọi là học bổng 1 & 1) được hình thành và hoạt động 18 năm qua được xem là một trong những nét son trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn TP.   
TPHCM: Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Đồng chí Trương Mỹ Hoa chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng 1 & 1 vừa tốt nghiệp đại học
Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Huỳnh Cách Mạng ghi nhận và biểu dương Hội khuyến học TP nói riêng và đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp nói chung đã có những đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP. 
Được vận động thành lập từ năm 2000, học bổng khuyến tài của Hội khuyến học TP đã hỗ trợ cho 2.526 sinh viên vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng.
Học bổng được thực hiện theo phương thức do một ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận tài trợ cho một sinh viên cụ thể trong suốt thời gian học đại học. Đến nay, đã có 1.993 sinh viên tốt nghiệp đại học. Các em ra trường đều có việc làm ổn định, nhiều em học tiếp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thành đạt.
Qua 18 năm hình thành và phát triển, học bổng khuyến tài đã vận động 42 tổ chức và 619 cá nhân có lòng nhân ái tham gia tài trợ, trong đó có nhiều tổ chức và cá nhân đồng hành cùng hội suốt nhiều năm liền. 
TPHCM: Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3 Tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị đã đồng hành, đóng góp vào sự thành công của học bổng 1 & 1
Tại buổi lễ trao học bổng sáng nay, Hội khuyến học TP đã vinh danh 16 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 162 sinh viên tốt nghiệp đại học, đồng thời trao học bổng khuyến tài cho 119 sinh viên mới năm học 2018-2019.
Ngoài ra, 415 sinh viên đã nhận học bổng trong các năm học trước tiếp tục được nhận học bổng lần 2, 3, 4, 5, 6 (tùy thuộc vào quy định thời gian của chuyên ngành ở đại học) với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. 
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng đề nghị Hội khuyến học TP và hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ động liên kết phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị, lực lượng xã hội tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP. Tiếp tục thực hiện các mô hình "Đảng ủy 4 có", "Hội khuyến học 6 có", phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị làm nồng cốt trong các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện mục tiêu đến năm 2020, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình thành một thành phố học tập. 
Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố học tập, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho biết, sắp tới Trung ương Hội khuyến học Việt Nam sẽ ban hành bộ tiêu chí xây dựng thành phố học tập giúp các địa phương có thêm điều kiện thực hiện hiệu quả mô hình.
Ngoài ra, để phong trào lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, đại diện Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho biết phải bắt đầu từ lực lượng nòng cốt là Đảng viên. Phải làm sao để mỗi Đảng viên phấn đấu trở thành một công dân học tập, mỗi gia đình Đảng viên là một gia đình học tập và mỗi chi bộ Đảng thành chi bộ học tập. 

Tin cùng chuyên mục