Tránh ưu ái “sân sau” trong các công trình điện

(SGGPO).- Ngày 15-7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã làm việc với Sở Công thương, Tổng Công ty điện lực TPHCM, Công ty Chiếu sáng công cộng về tình hình điện sinh hoạt, chiếu sáng và cải tạo mạng lưới điện trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Công thương và Tổng Công ty điện lực TP, tính đến cuối tháng 6-2015, tổng số khách hàng sử dụng điện toàn TP có trên 2 triệu, tăng hơn 33.000 khách hàng so với cuối năm 2014, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,64%. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân của người dân trên địa bàn TP đạt 2.200kWh/người/năm, gấp đôi so với mức sử dụng bình quân của cả nước.

Đến nay, hệ thống điện trên địa bàn TP có độ dự phòng lưới truyền tải khoảng 45% và 52%, chưa tính các công trình đang triển khai thi công. Tổng công suất truyền tải của các đường dây và máy biến áp 110kV xuất tuyến từ các trạm 220kV hoàn toàn đáp ứng đủ công suất tiêu thụ đỉnh năm 2015 là 3.575MW. Dự kiến giai đoạn 2016-2020, sẽ hoàn tất thực hiện chỉnh trang dây thông tin trên toàn địa bàn TP với 1.700km chiều dài đường dây. Từ cuối năm 2013 đến nay, công tác ngầm hóa cáp viễn thông cũng đạt 228km, chi phí thực hiện là 1.177 tỷ đồng. Theo lộ trình, đến 2025, sẽ ngầm hóa cáp viễn thông khoảng 90% tại 13 quận trung tâm và khu đô thị mới, khu vực dân cư tập trung đông của 6 quận phát triển và các huyện ngoại thành.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được bước đầu của các đơn vị trong việc thực hiện chỉnh trang đô thị, trong đó có việc ngầm hóa các tuyến đường dây, hệ thống chiếu sáng... Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn chồng chéo, thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao. Do đó, đồng chí Lê Hoàng Quân chỉ đạo các ban ngành cần chủ động phối hợp tốt, đẩy nhanh việc chỉnh trang đô thị với tiêu chí đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân. Trước mắt, cần cũng cố ngay Ban Chỉ đạo hạ tầng kỹ thuật với sự tham gia của hầu hết các sở ngành trên địa bàn TP; xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng lưu ý việc cải tạo, chỉnh trang TP theo hướng đô thị văn minh hiện đại, phát triển bền vững và hướng tới tăng trưởng xanh. Do vậy, trong quá trình thực hiện các đơn vị cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc các hạng mục, tránh cẩu thả hoặc ưu ái “sân sau” nhằm đảm bảo chất lượng cao và chi phí hợp lý.

Lạc Phong

Tin cùng chuyên mục