Trồng 30.000 cây rừng ở huyện Cần Giờ

Ngày 19-8, Quỹ "Vì tương lai xanh" của Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ ký kết hợp tác với Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Green Journey... chung tay hành động vì tương lai xanh; cam kết tài trợ trồng 30.000 cây rừng ở huyện Cần Giờ, TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, TPHCM nhận thức rất rõ về tầm quan trọng và thách thức của mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Do đó, song hành cùng các mục tiêu tăng trưởng, TPHCM đang là một trong những địa phương đi đầu về đánh giá chất lượng phát thải, cũng như tìm kiếm các giải pháp và xây dựng một cách trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực cam kết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu

Thời gian tới, lãnh đạo TPHCM tiếp tục định hướng, ban hành và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch về chuyển đổi xanh, phát triển xanh. Nổi bật là các vấn đề chuyển đổi năng lượng, môi trường, kinh tế tuần hoàn, tái chế rác thải...

Đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh, lễ công bố là một trong những điểm khởi đầu cho chuỗi hành động xanh với thông điệp “TPHCM tiên phong chuyển đổi vì tương lai xanh”. Trong đó, 10 chương trình trọng điểm gồm: Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Văn phòng xanh, Tiêu dùng xanh, Môi trường xanh, Vườn đô thị xanh, Du lịch xanh, Giáo dục xanh, Y tế xanh và Thể thao xanh.

Các đơn vị phát động chương trình hành động "Vì một Việt Nam xanh"

Các đơn vị phát động chương trình hành động "Vì một Việt Nam xanh"

Đặc biệt, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ sẽ được phủ thêm 30.000 cây rừng.

Các đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác, phát động chương trình hành động “Vì một Việt Nam xanh”. Thỏa thuận nhằm tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy các hoạt động xanh về kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên; lan tỏa tích cực lối sống xanh trong cộng đồng, chung tay đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác Quỹ "Vì tương lai xanh"

Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác Quỹ "Vì tương lai xanh"

Bên cạnh việc chung tay với các tỉnh thành và bộ ngành, Quỹ “Vì tương lai xanh” cũng chủ động triển khai chương trình hành động tại từng địa phương. Cụ thể, tại TPHCM, Quỹ cam kết sẽ tài trợ trồng 30.000 cây rừng tại Cần Giờ tương đương 6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục